Loại biên USS Harry Truman: Hải quân Mỹ học sống kiểu…nhà nghèo?

Có ý kiến cho rằng, nếu loại biên tàu sân bay USS Harry S.Truman, hải quân Mỹ sẽ có thêm tiền giành cho nhiều dự án vũ khí khác.

Chính quyền mới của ông Joe Biden đang xét lại ý tưởng cho nghỉ hưu sớm tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN-75). Theo kế hoạch, con tàu sẽ phục vụ ít nhất 25 năm nữa, tuy nhiên, rất có thể nó sẽ bị rã sắt vụn sớm hơn nhiều. Đây không phải là lần đầu tiên ở Mỹ diễn ra những cuộc tranh luận gay gắt xung quanh hạm đội tàu sân bay.

Bị phản đối dưới thời Trump

Thật vậy, tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN-75) là chiếc tàu còn khá trẻ. Nó được biên chế từ mùa hè năm 1998, và được thiết kế để phục vụ trong vòng 50 năm, tức là tới năm 2048. Hàng không mẫu hạm này đã hiện diện ở Vịnh Ba Tư và hai lần ở Biển Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, dưới thời chính quyền Trump, người ta đã đề xuất loại biên nó để tiết kiệm kinh phí. Các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc và chính Hải quân đã ủng hộ sáng kiến này.

Giới lãnh đạo Lầu Năm Góc cho rằng, nếu tàu sân bay Harry Truman nghỉ hưu sớm vào năm 2025, thay vì năm 2048, thì số tiền được giải phóng có thể được sử dụng cho các loại vũ khí đầy hứa hẹn - UAV dưới nước và trên mặt nước, vũ khí tấn công có độ chính xác cao, tàu sân bay lớp Ford mới.

Tuy nhiên, cả ông Trump và Quốc hội Mỹ đã lên tiếng phản đối đề xuất này. Một lập luận cho rằng, nếu loại bỏ tàu sân bay Harry Truman, thì đến năm 2050 Hoa Kỳ sẽ chỉ có 9 tàu lớp này, trong khi đó cần phải có 11 chiếc (con số này đã được phê duyệt như một phần của chiến lược hải quân năm 2007).

Hầu hết các nghị sĩ đều chắc chắn, các tàu sân bay đảm bảo lợi thế chiến lược của Hoa Kỳ trước các đối thủ tiềm tàng, với sự giúp đỡ của các tàu sân bay Mỹ có thể kiểm soát toàn bộ đại dương của thế giới.

Cũng vì lí do này, vào năm 2014 dưới thời Barak Obama, đề xuất loại bỏ tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) cũng đã bị từ chối.

Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự cho rằng, các tàu sân bay đang nhanh chóng mất các ưu thế, trong khi các đối thủ tiềm tàng của Hoa Kỳ đang sử dụng ngày càng nhiều hệ thống tên lửa với độ chính xác cao, bao gồm cả hệ thống siêu thanh. Ví dụ, người Mỹ lo ngại về việc Trung Quốc đang sở hữu tên lửa chống hạm có tầm xa tới 1.000 dặm.

Các tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ đều đang còn hạn sử dụng khá dài

Các tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ đều đang còn hạn sử dụng khá dài

Tranh cãi tiếp tục dưới thời Biden

Tranh chấp về số phận của hàng không mẫu hạm CVN-75 tiếp tục diễn ra sau khi thay đổi chính quyền. Nhiều người vẫn chống lại ý tưởng cho tàu sân bay “nghỉ hưu sớm”. Con tàu này đã đòi hỏi rất nhiều công sức và tiền bạc, vì thế không nên để nó ngừng hoạt động giữa vòng đời.

Ngoài ra, các nghị sĩ chỉ ra rằng, đề xuất này trái với chương trình phát triển Hải quân mà cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, ngay trước khi từ chức, đã kịp đệ trình một kế hoạch cập nhật cho đến năm 2045.

Theo kế hoạch này, trong thành phần hạm đội vào thời điểm đó phải có ít nhất 500 tàu. Theo kế hoạch “Lực lượng chiến đấu 2045” (“Battle force 2045”), Hoa Kỳ sẽ tăng tốc đóng các tàu ngầm tấn công lớp Virginia mới (lên đến 80 chiếc). Ngoài ra, trọng tâm sẽ là các loại máy bay không người lái để thay thế một phần các tàu khu trục tên lửa và tàu trinh sát.

Hiện nay, các nhà lập pháp vẫn kiên quyết chống lại đề xuất này. Hạ nghị sĩ Rob Wittman viết:

“Bất kỳ nỗ lực nào để trì hoãn việc mua tàu sân bay lớp Ford hoặc thay đổi lịch bảo dưỡng cho tàu sân bay lớp Nimitz là vô trách nhiệm về mặt chiến lược và tài chính và chắc chắn sẽ gặp phải sự phản kháng tương tự như năm 2014”.

Các nghị sĩ ủng hộ việc gia tăng số lượng hàng không mẫu hạm không chỉ do "mối đe dọa từ phía Trung Quốc".

Ví dụ, tại phiên điều trần thượng nghị sĩ Roger Wicker đã đặt câu hỏi: “Liệu 11 tàu sân bay là đủ để kiềm chế Bắc Kinh ở Thái Bình Dương và thực hiện các hoạt động ở các khu vực khác của đại dương thế giới”?

Ông nói rằng, bây giờ Mỹ đang phải đối mặt không chỉ mối đe dọa từ phía Trung Quốc mà cả từ phía Nga, đất nước này đã tăng mạnh hoạt động hải quân ở Địa Trung Hải và Bắc Đại Tây Dương.

“Cơn đau đầu” của Lầu Năm Góc

Lầu Năm Góc đã lên tiếng trấn an cho các nghị sĩ được yên tâm. Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ là Đô đốc John Aquilino đảm bảo rằng, các tàu sân bay sẽ thực hiện nhiệm vụ, tất nhiên là trong trường hợp chúng không gặp thêm khó khăn nào.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều báo cáo về những vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng xảy ra với tàu sân bay, làm tăng chi phí bảo dưỡng.

Ví dụ, vào năm 2019, trên bờ biển phía đông Hoa Kỳ chỉ có một chiếc tàu sân bay duy nhất ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu là tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower. Các tàu khác đang ở các giai đoạn hiện đại hóa và đại tu khác nhau, và tàu USS Harry Truman đã gặp trục trặc trong hệ thống điện.

Việc đưa vào vận hành các hàng không mẫu hạm thế hệ tiếp theo lớp Ford cũng gặp vấn đề. Chiếc tàu đầu tiên trong số đó là tàu sân bay Gerald R Ford (CVN-78) đang được điều chỉnh trong hơn 15 năm.

Mỹ đã bắt đầu xây dựng tàu Gerald Ford vào năm 2005, nó đã được khánh thành và hạ thủy vào năm 2013 và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động đầy đủ sau một năm. Tuy nhiên, các chuyên gia đã phát hiện vô số khiếm khuyết nghiêm trọng đến mức vẫn không thể loại bỏ được chúng.

Hiện nay, tàu sân bay đang là cơn đau đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ, tuy nhiên có lẽ Lầu Năm Góc sẽ không thể rã sắt vụn một hàng không mẫu hạm trẻ như vậy, bởi họ không thể tự quyết được điều đó, mà nó sẽ do quốc hội, trong đó có những trùm tài phiệt quyết định.

Giới quan sát chỉ ra rằng, hàng không mẫu hạm trẻ tuổi USS Harry Truman sẽ chỉ bị phá dỡ, nếu như chương trình phát triển tàu sân bay Mỹ có kế hoạch đóng thêm một tàu mới đắt hơn để thay thế nó!

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/loai-bien-uss-harry-truman-hai-quan-my-hoc-song-kieunha-ngheo-3429803/