Loại 10 cầu thủ, ông Park đưa quân sang UAE muộn nhất

Ngày 24-5, đội tuyển Việt Nam đá tập kín một trận cuối cùng với đàn em U-22 trước khi HLV Park Hang-seo gạch 10 cái tên để cùng 27 học trò hành quân sang UAE.

Hai trận đấu tập với đội tuyển U-22 Việt Nam thắng 2-1 và 1-0, các học trò ông Park đều nỗ lực cạnh tranh tìm một suất trụ lại cho vòng loại thứ hai World Cup 2022. Vẫn còn một cơ hội cuối cùng cho các tuyển thủ khi chiều 24-5 chơi tiếp một trận giao hữu nữa để thầy Hàn chốt danh sách.

Ông Park sẽ cùng 27 tuyển thủ quốc gia sang UAE, và thủ môn Văn Lâm đáp chuyến bay từ Nhật đến hội quân với đồng đội. Năm ngày sau, thầy Park tiếp tục loại năm gương mặt nữa để đăng ký chính thức 23 cầu thủ ở sân chơi lớn.

HLV Park Hang-seo sẽ loại 10 cầu thủ sau trận đá tập với tuyển trẻ U-22 Việt Nam vào chiều 24-5. Ảnh: AN.

HLV Park Hang-seo sẽ loại 10 cầu thủ sau trận đá tập với tuyển trẻ U-22 Việt Nam vào chiều 24-5. Ảnh: AN.

Do không phải chơi lượt trận đầu ngày 3-6 và quy định chỉ cần đến trước bốn ngày thi đấu, thầy trò Park Hang-seo mãi đến ngày 26-5 mới sang UAE. Đội tuyển Việt Nam chỉ có một lần đá tập kín với Jordan ngày 31-5 và lần lượt chơi ba trận gặp Indonesia ngày 7-6, Malaysia ngày 11-6 và chủ nhà UAE ngày 15-6.

Trong khi đó, các đối thủ của Việt Nam đều sớm có mặt tại UAE và đều chơi hai trận giao hữu trước khi vào cuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022. Trừ mỗi Indonesia đã chắc chắn bị loại sau năm trận thua, các đội Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, chơi ít hơn một trận), đều thách thức soán ngôi đầu bảng G của Việt Nam (11 điểm).

Đội tuyển Indonesia hội quân từ đầu tháng 5 và lên đường sang YAE sớm nhất ngày 17-5. Thầy trò Shin Tae-yong thay máu lực lượng với chủ yếu cầu thủ trẻ từng giành ngôi á quân SEA Games 2019 sẽ thi đấu hai trận giao hữu gặp Afghanistan (ngày 25-5) và Oman (ngày 29-5). Hơn nửa tháng làm quen với tiết trời nóng bức ở UAE, rõ ràng đội tuyển Indonesia không xem nhẹ đấu trường này, dù không còn chút cơ may nào.

UAE sớm hội quân với tham vọng sẽ thắng bốn trận còn lại để giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: AN.

Mới nhất, HLV Nishino đã cùng 41 tuyển thủ Thái Lan đến UAE tập luyện từ ngày 21-5. Trước đó, đội tuyển Malaysia cũng đã sang UAE từ ngày 20-5. Học trò của HLV Tan Cheng Hoe có nhiều ẩn số với các ngoại binh nhập tịch từ Kosovo, Brazil và Gambia, bên cạnh các cầu thủ gốc Malaysia của các nước Anh, Canada, Úc, Thụy Điển.

Thầy trò ông Tan từng thua tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018 và thua trận lượt đi 0-1 tại vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022 nên rất khao khát trả những món nợ cũ. Ông Tan cũng vừa tái ký hợp đồng với Malaysia thêm hai năm nữa cho thấy sự tin tưởng vào sự phát triển tốt của đội tuyển. Malaysia sẽ chơi hai trận giao hữu với Kuwait (ngày 23-5) và Bahrain (ngày 28-5).

Lợi hại nhất vẫn là chủ nhà UAE có bước chuẩn bị ráo riết ngay từ đầu tháng 5. Họ duy nhất của bảng G trong thời gian dài các đối thủ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 phải án binh bất động với làng bóng quốc tế, thì đã chơi năm trận giao hữu. Trận tổng dượt cuối cùng của UAE là gặp đối thủ Jordan ngày 26-5, trước khi thầy trò Marjwik chơi bốn trận ở đấu trường chính thức với mục tiêu toàn thắng.

HLV Nishino đưa 41 tuyển thủ Thái Lan sang UAE tập luyện chờ ngày ra quân. Ảnh: AN.

Riêng với tuyển Việt Nam có ưu thế quan sát và nghiên cứu các đối thủ ở lượt trận ngày 3-6 nhưng bị bất lợi nhập cuộc chậm hơn, khiến cảm giác bóng khó hơn. Thầy trò ông Park cũng chỉ có một trận làm nóng với Jordan vào ngày 31-5 để hiện thực hóa mục tiêu lấy từ 4-6 điểm trong ba trận còn lại.

Tiền vệ Hoàng Đức bị chấn thương vừa trở lại, trong khi Xuân Trường, Văn Hậu, Văn Xuân, Quang Hải, Trọng Hoàng mới tái xuất do gặp các vấn đề khác nhau về sức khỏe.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/loai-10-cau-thu-ong-park-dua-quan-sang-uae-muon-nhat-987218.html