Loa phóng thanh Triều Tiên biến mất bất ngờ sau 1 ngày

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ Triều Tiên đã tháo dỡ 10 loa phóng thanh tuyên truyền dọc biên giới hai nước, sau khi ông Kim Jong Un hoãn kế hoạch của quân đội nhằm đáp trả Seoul.

Phát hiện này được nguồn tin quân đội Hàn Quốc tiết lộ cho Korea Times ngày 24/6.

"Khoảng 10 hệ thống loa phóng thanh vừa được lắp mới, gần Cheorwon, đang được tháo dỡ vào sáng nay", nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết.

Trước đó, Triều Tiên cho lắp đặt khoảng 20 loa phóng thanh tuyên truyền dọc biên giới Hàn Quốc. Đây được xem là bước trả đũa kế tiếp của Triều Tiên trước việc Seoul để cho các nhà hoạt động thả truyền đơn chống phá tại biên giới.

 Loa phóng thanh Triều Tiên xuất hiện gần biên giới Hàn Quốc ngày 23/6. Ảnh: Korea Times.

Loa phóng thanh Triều Tiên xuất hiện gần biên giới Hàn Quốc ngày 23/6. Ảnh: Korea Times.

Động thái diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho hoãn hành động đáp trả của quân đội nhắm vào Hàn Quốc. Quyết định được thông báo tại cuộc họp của Quân Ủy Trung ương Triều Tiên, do ông Kim Jong Un chủ trì, theo KCNA.

Một quan chức thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết quân đội "đang theo dõi sát sao các động thái quân sự từ Triều Tiên, đồng thời duy trì tâm thế sẵn sàng". Vị quan chức JCS tiết lộ quyết định hoãn đáp trả được đưa ra trong một cuộc họp trù bị.

Quan hệ liên Triều leo thang căng thẳng sau khi một nhóm hoạt động chính trị, gồm người Triều Tiên đào tẩu, thả bóng bay rải truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng ở biên giới hai nước. Giới lãnh đạo Triều Tiên đã phản ứng kịch liệt, gọi Hàn Quốc là "kẻ thù", chỉ trích chính phủ Tổng thống Moon Jae In "phản bội" những cam kết ngừng "hoạt động thù địch" và giảm căng thẳng.

Số loa phóng thanh của Triều Tiên tại vị trí ngày 23/6 đã biến mất một ngày sau đó. Ảnh: Korea Times.

Triều Tiên cắt đứt mọi liên lạc với Hàn Quốc vào đầu tháng sáu. Đến ngày 17/6, nước này bất ngờ cho nổ sập văn phòng liên lạc liên Triều, đặt tại Kaesong, gần biên giới hai nước.

Quân đội Triều Tiên còn cảnh báo triển khai lực lượng trở lại khu phi quân sự (DMZ), khu công nghiệp liên Triều Kaesong và khu du lịch núi Kumgang, thả truyền đơn chống Hàn Quốc tại biên giới.

Năm 2018, hai nước đã tháo dỡ khoảng 40 loa phóng thanh ở mỗi bên và dừng mọi hoạt động thù địch, trong đó bao gồm phát nội dung tuyên truyền và rải truyền đơn. Thỏa thuận này nằm trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm, ký bởi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ngày 27/4/2018.

Triều Tiên tuyên bố rải 12 triệu truyền đơn sang Hàn Quốc Triều Tiên đe dọa sẽ gửi 12 triệu tờ rơi tuyên truyền chống Seoul qua biên giới Hàn Quốc. Chính quyền Bình Nhưỡng cho biết đã chuẩn bị 3.000 bóng bay để rải các tờ tuyên truyền.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loa-phong-thanh-trieu-tien-bien-mat-bat-ngo-sau-1-ngay-post1099392.html