Lóa mắt lâu đài trăm tỷ 'vô tiền khoáng hậu' của đại gia Hà Nam

Nhiều người ước tính, tổng chi phí của tòa lâu đài có giá trị hàng trăm tỷ đồng và thuộc dạng 'vô tiền khoáng hậu' ở Hà Nam.

Nằm ngay trung tâm Phủ Lý (Hà Nam), tòa lâu đài lộng lẫy 4 mặt tiền giá trị hàng trăm tỷ khánh thành vài năm gần đây đã gây sự chú ý đặc biệt của dư luận. Ảnh: Người đưa tin.

Nằm ngay trung tâm Phủ Lý (Hà Nam), tòa lâu đài lộng lẫy 4 mặt tiền giá trị hàng trăm tỷ khánh thành vài năm gần đây đã gây sự chú ý đặc biệt của dư luận. Ảnh: Người đưa tin.

Một mặt của lâu đài là đường quốc lộ 1A, mặt thứ hai là cầu Hồng Phú, mặt thứ 3 nằm ngay bên con sông Đáy và mặt còn lại đối diện Trung tâm Thương mại Phủ Lý mới. Ảnh: Người đưa tin.

Theo người dân địa phương, chủ nhân của tòa lâu đài này là một đại gia của đất Phủ Lý có sở thích chơi cây cảnh và sưu tầm đồ cổ. Ảnh: Một thế giới.

Cây cảnh trưng bày trong khuôn viên lâu đài có giá trị thấp nhất là vài trăm triệu đồng/cây, cao nhất là vài tỷ đồng. Ảnh: Một thế giới.

Mang kiến trúc cổ điển cuối thể kỉ 18, tòa lâu đài được xây dựng trong khoảng thời gian 5 năm với các nghệ nhân tay nghề tinh xảo bậc nhất Việt Nam. Ảnh: Một thế giới.

Từng chi tiết được trạm trổ kỹ lưỡng, khéo léo. Ảnh: Một thế giới.

Bên ngoài cổng là bức tượng sư tử đá đồ sộ. Ảnh: Người đưa tin.

Trong tòa nhà là nội thất gỗ quý hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Một thế giới.

Trần và tường nhà trang trí cầu kỳ bằng gỗ đặc biệt quý hiếm. Ảnh: Một thế giới.

Trước cửa thượng lâu đài là đôi tiên đồng dáng thướt tha. Ảnh: Một thế giới.

Video: Biệt thự của đại gia Ninh Bình. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/loa-mat-lau-dai-tram-ty-vo-tien-khoang-hau-cua-dai-gia-ha-nam-1386528.html