Lo!

Có việc chi mà phải lo rứa NXD?

- Có việc chi mà phải lo rứa NXD?

- Không lo sao được khi nhiều người dân đã bắt đầu có sự lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Ờ đúng á, Tư chợ Hàn cũng thấy vậy!

- Việt Nam có 85 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, số ca mắc mới tại Việt Nam đều là những ca nhập cảnh, đã được cách ly ngay từ khi vào Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Y tế nhận định, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam luôn thường trực và hiện hữu, đặc biệt khi số lượng chuyến bay đưa công dân về nước, chuyên gia nhập cảnh (trong đó có các chuyến bay thương mại, quốc tế) tăng lên, trong khi số lượng ca mắc trên thế giới liên tục gia tăng. Thời tiết mùa đông, xuân sắp tới thuận lợi cho một số bệnh truyền nhiễm phát triển, lây lan. Vậy nhưng...

- Sao NXD?

- Hiện nay vấn đề phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở lao động, sản xuất, kinh doanh, nơi tập trung đông người, chợ, siêu thị, phương tiện giao thông công cộng, quán ăn... đã có hiện tượng chủ quan, lơ là và không còn thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, nhiều người dân ra đường, đến nơi công cộng, khu mua sắm, chợ... đã không còn đeo khẩu trang nữa. Mặc dù Bộ Y tế đã có nhiều hướng dẫn văn bản, kiểm tra giám sát tại khu cách ly, nhưng tại một số địa phương có tình trạng lơ là, chểnh mảng giám sát thực hiện cách ly theo quy định, đặc biệt là việc cách ly ở khu lưu trú dân sự, khách sạn. Đối với việc cách ly tại khách sạn, vai trò của chính quyền địa phương giám sát rất quan trọng nhưng hiện nay có nhiều nơi rất chủ quan. Sự phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ...

- Rứa thì lo là phải rồi...

- Để công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất, mỗi người dân nâng cao hơn nữa ý thức, đặc biệt khi ra đường, đến các khu mua sắm, siêu thị, chợ, nơi công cộng... cần tuân thủ việc đeo khẩu trang, khử khuẩn và hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết. Song song đó, các khu công nghiệp, khu chế xuất cần thiết phải yêu cầu tất cả các công ty, nhà máy, xí nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch... Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cần tập trung quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt lưu ý việc tuân thủ phòng chống dịch tại các địa bàn tập trung đông dân cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly ngoài quân đội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_235102_lo-.aspx