Lộ vũ khí Syria chặn tên lửa Israel

Theo hãng Reuters, có 4 tên lửa của Israel đã bị phòng không Syria đánh chặn trong cuộc tấn công đêm 22/12.

Vụ tấn được Không quân Israel phát động khi máy bay nước này đang bay trong không phận Lebanon. Trong khi đó, nguồn tin từ hãng thông tấn SANA của Syria cho biết, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn đòn tấn công bằng tên lửa xuất phát từ hướng các "vùng lãnh thổ bị chiếm đóng".

Hệ thống Pantsir-S1.

Hệ thống Pantsir-S1.

Hãng Sputnik của Nga thì viết rằng, có ít nhất 2 vụ nổ lớn đã xảy ra tại thủ đô Damascus, Syria vào khoảng 23h15 ngày 22/12 (giờ địa phương). Những nguồn tin này đều thống nhất cho rằng, nhiều máy bay chiến đấu của Israel đã xuất hiện trên không phận của Lebanon trong khoảng thời gian xảy ra vụ tấn công ở Damascus.

"Các máy bay của Israel xuất hiện ở khu vực Sidon và Jezzine (miền Nam Lebanon) khi thông tin liên quan tơi vụ tấn công ở Damascus xuất hiện", thông tấn Anh cho biết. Phản ứng với những thông tin trên, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) từ chối bình luận: "Chúng tôi không bình luận về các báo cáo mà các hãng truyền thông nước ngoài đăng tải".

Việc Israel đưa ra thông tin lấp lửng khiến người ta tin rằng thông tin về vụ tấn công là chính xác và 4 tên lửa tấn công Israel bị Syria đánh chặn là sự thật. Điều đặc biệt những nguồn tin trên đều không tiết lộ phòng không Syria đã dùng vũ khí nào thực hiện vụ đánh chặn nói trên.

Tuy nhiên, ngay trước khi diễn ra vụi không kích, trang AMN của Lebanon đã tiết lộ, Lực lượng phòng không của Quân đội Ả Rập Syria (SAA) đã âm thầm triển khai thêm nhiều hệ thống Pantsir-S1 đến khu vực giáp với biên giới Lebanon.

Nếu thông tin này được xác nhận thì điều đó gần như đồng nghĩa với việc chính Pantsir-S1 đã lập công trong đêm 22/12. Như vậy, đây là lần thứ 2 kể đầu tháng 12/2019, Pantsir-S1 của Syria trong khu vực gần biên giới Lebanon đã đánh chặn thành công cuộc tấn công từ bên ngoài.

Chiến công Pantsir-S1 lập được đã khá rõ ràng nhưng vụ đánh chặn cũng đồng thời cho thấy phong độ thất thường của vũ khí này bởi trong vụ tấn công hồi đầu năm 2019, Không quân Israel đã hủy diệt tới 2 tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của Quân đội chính phủ Syria, trong đó có 1 tổ hợp ở trạng thái bất động còn tổ hợp kia đã phát hiện ra mối nguy cơ và phóng đạn đánh chặn.

Nhưng trong vụ đánh chặn đó, cả 2 tên lửa 57E6 của Pantsir-S1 được phóng lên đều không chính xác, cho dù vận tốc của chiếc UAV cảm tử Harop chỉ vào khoảng 50 m/s và đường bay khi đó đang lao thẳng vào xe điều khiển của Pantsir-S1 - đúng với mục đích thiết kế ban đầu của vũ khí này.

Ngọc Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/lo-vu-khi-syria-chan-ten-lua-israel-3393842/