Lộ vũ khí 'lạ' trên xe chiến đấu bộ binh mạnh nhất hành tinh

Thay vì tháp pháo đem lại danh hiệu xe chiến đấu bộ binh mạnh nhất hành tinh hiện nay, phiên bản mới của BMP-3 dường như sẽ thay đổi hỏa lực chuyển sang vũ khí gần giống với các dòng xe Boomerang hay Kurganets-25.

 Hôm 7/7, Phó Thủ tướng Yury Borisov đã viếng thăm hàng loạt các công ty quốc phòng tại tỉnh Kurgan, tại đây ông đã cho truyền thông cơ hội tiếp cận nhiều dây chuyền vũ khí bí mật và qua đó hé lộ ra nhiều loại vũ khí mới đang được chế tạo, trong đó nổi bật là phiên bản cải tiến của dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Hôm 7/7, Phó Thủ tướng Yury Borisov đã viếng thăm hàng loạt các công ty quốc phòng tại tỉnh Kurgan, tại đây ông đã cho truyền thông cơ hội tiếp cận nhiều dây chuyền vũ khí bí mật và qua đó hé lộ ra nhiều loại vũ khí mới đang được chế tạo, trong đó nổi bật là phiên bản cải tiến của dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Cụ thể tại nhà máy Kurganpribor, giới truyền thông đã phát hiện ra dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-3 với tháp pháo "lạ" đứng ngay cạnh xe thiết giáp chở quân đổ bộ BT-3F. Nguồn ảnh: Area 45

cải tiến BMP-3 trông khác hẳn vũ khí hiện nay đưa dòng xe này chở thành xe chiến đấu bộ binh mạnh nhất hành tinh. Nguồn ảnh: Wikipedia">

Tháp pháo mới trên phiên bản cải tiến BMP-3 trông khác hẳn vũ khí hiện nay đưa dòng xe này chở thành xe chiến đấu bộ binh mạnh nhất hành tinh. Nguồn ảnh: Wikipedia

Trong ảnh là tháp pháo hiện nay của BMP-3 với pháo 100mm nòng ngắn kẹp nòng pháo tự động 30mm, hai bên bố trí súng phóng lựu đạn khói. Nguồn ảnh: Wikipedia

Module vũ khí mới của BMP-3 được giới truyền thông Nga cho là giống với module chiến đấu Epoch trang bị trên các dòng xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới như T-15 Armata, Kurganets-25 hay VPK-17 Bumerang. Nguồn ảnh: bastion-Kapenko

Tháp pháo Epoch hoàn toàn tự động, không kết cấu người ngồi bên trong, trên nó tích hợp pháo tự động 30mm, súng máy PKTM đồng trục và 4 tên lửa chống tăng bố trí hai bên hông tháp. Nguồn ảnh: bastion-Kapenko

Góc nhìn khác module tháp pháo Epoch có thể sẽ tích hợp trên phiên bản mới xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Nguồn ảnh: bastion-Kapenko

Epoch trang bị tên lửa chống tăng Kornet-E có sức xuyên sau giáp ERA lên tới 1.200-1.500mm thép, tầm bắn từ 5,5-8km tùy phiên bản. Nguồn ảnh: Wikipedia

Ngoài phiên bản cải tiến với tháp pháo Epoch, BMP-3 hiện còn một phiên bản mới vẫn đang thử nghiệm là pháo phòng không tự hành 2S38 ZAK-57 Derivatsiya-PVO. Phiên bản dùng khung bệ BMP-3, thay bằng tháp pháo tự động trang bị khẩu 57mm. Nguồn ảnh: Wikipedia

BMP-3 là dòng xe chiến đấu mạnh nhất do Liên Xô thiết kế và trang bị từ năm 1987. Khi ra đời, nó nhanh chóng biên mọi dòng xe chiến đấu bộ binh phương Tây trở thành lạc hậu và yếu ớt. Nguồn ảnh: Wikipedia

Tháp pháo 2K23 đưa BMP-3 trở thành xe chiến đấu bộ binh khủng nhất hiện nay. Bởi gần như không có dòng xe chiến đấu bộ binh nào lại được trang bị pháo cỡ 100mm bắn được tên lửa chống tăng qua nòng 2A70, lại còn nạp đạn tự động hoàn toàn. Nguồn ảnh: Wikipedia

Và cũng hiếm có dòng xe chiến đấu bộ binh nào lại thiết kế pháo kẹp nòng 30mm cho phép hủy diệt bộ binh, thiết giáp nhẹ và cả phòng không khi cần. Nguồn ảnh: Wikipedia

BMP-3 vượt sông thế nào? Nguồn: Zvezda

Hoàng Lê

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/hitech-xe/lo-vu-khi-la-tren-xe-chien-dau-bo-binh-manh-nhat-hanh-tinh-67110.html