Lộ vũ khí chiến hạm mạnh nhất Philippines: ĐNÁ phải thèm thuồng?

Với cấu hình vũ khí hiện đại kết hợp cả Á - Âu, BRP Josse Rizal của Hải quân Philippines hứa hẹn trở thành chiến hạm đáng mơ ước nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Hôm 23/5, tại nhà máy đóng tàu Hyundai, Hàn Quốc đã tổ chức long trọng lễ hạ thủy khinh hạm Jose Rizal (FF-150) được chế tạo theo đơn hàng của Hải quân Philippines. Nguồn ảnh: Bmpd

Hôm 23/5, tại nhà máy đóng tàu Hyundai, Hàn Quốc đã tổ chức long trọng lễ hạ thủy khinh hạm Jose Rizal (FF-150) được chế tạo theo đơn hàng của Hải quân Philippines. Nguồn ảnh: Bmpd

Trước đó, hồi tháng 10/2016, Bộ Quốc phòng Philippines đã ký hợp đồng với Hyundai đóng 2 khinh hạm hạng nhẹ cho nước này với giá trị hợp đồng khoảng 311 triệu USD chưa bao gồm vũ khí. Dự kiến, chiếc đầu tiên mang tên Joser Rizal sẽ gia nhập hải quân Philippines năm 2020. Nguồn ảnh: Bmpd

Khi đó, Joser Rizal sẽ trở thành chiến hạm hiện đại nhất trong lịch sử Hải quân Philippines, nắm giữ hàng loạt kỷ lục như là tàu chiến tên lửa đầu tiên của nước này. Thật vậy, kể từ khi thành lập tới nay, Hải quân Philippines chưa bao giờ sở hữu tàu chiến tên lửa. Nguồn ảnh: Bmpd

Theo thông cáo báo chí của Hyundai, khinh hạm Jose Rizal là phiên bản thu nhỏ từ khinh hạm lớp Incheon FFX-I của Hàn Quốc. Con tàu có lượng giãn nước tiêu chuẩn 2.600 tấn, dài 107m, tốc độ tối đa 25 hải lý/h. Nguồn ảnh: Bmpd

Cấu hình trang bị của con tàu hiện đã được công bố và nó xứng đáng có chân trong top “chiến hạm hiện đại nhất Đông Nam Á”. Trang bị điện tử - vũ khí là sự kết hợp “hài hòa” Á – Âu được Hyundai thực hiện khéo léo. Nguồn ảnh: Bmpd

Theo đó, con tàu được trang bị hệ thống quản lý tác chiến của Hanwha Group, radar thám sát TRS-3D của Đức, hệ thống định vị Sharp Eye của Anh, radar điều khiển hỏa lực NA-25X của Tây Ban Nha, hệ thống trinh sát quang điện của Pháp và sonar của Mỹ. Nguồn ảnh: Youtube

Về vũ khí, theo thiết kế, siêu hạm Jose Rizal trang bị pháo hạm tốc độ cao Oto Melara 76,2mm của Italy. Pháo có tốc độ bắn 120 phát/phút, tầm bắn 15-20km, tháp pháo tối ưu cho khả năng tàng hình. Nguồn ảnh: Youtube

Ít nhất một hệ thống pháo cao tốc tầm gần ASELSAN SMASH 30mm của Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: Youtube

Tên lửa chống hạm trên tàu sẽ là mẫu SSM-700K C-Star của Hàn Quốc, tầm bắn khoảng 150km, tốc độ bay cận âm. Nguồn ảnh: Youtube

Con tàu sẽ có hai hệ thống tên lửa phòng không gồm ít nhất hai bệ phóng MBDA Simbad RC do Pháp chế tạo. Tầm bắn khoảng 6km. Nguồn ảnh: Youtube

Về một loại tên lửa chưa chọn được mẫu tích hợp trên hệ thống phóng thẳng đứng hiện đại bố trí ngay sau tháp pháo 76,2mm. Nguồn ảnh: Youtube

Về năng lực săn ngầm, con tàu sẽ có 2 bệ phóng ngư lôi 324mm chưa rõ kiểu loại và một trực thăng AW-159 mà Philippines vừa nhận từ Leonardo. Nguồn ảnh: Youtube

Theo kienthuc.net.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/lo-vu-khi-chien-ham-manh-nhat-philippines-dna-phai-them-thuong/201906060252561