Lo việc nhà trước thì hơn!

QĐND- Mỹ và Trung Quốc lại tiếp tục 'ăn miếng trả miếng', nhưng lần này không liên quan đến thương mại. Chuyện là, Tổng thống Donald Trump trong một phát biểu về tình hình dịch Covid-19 cho biết, chính quyền của ông đang trong 'cuộc chiến chống lại virus Trung Quốc'.

Thực ra nhà lãnh đạo Mỹ trước đây vẫn gọi loại virus gây ra đại dịch là “coronavirus” hoặc đơn giản là “virus”. Ông mới thay đổi cách gọi như trên sau khi một nhà ngoại giao Trung Quốc không biết căn cứ vào đâu lại cho rằng, chính quân đội Mỹ đã mang virus này tới Vũ Hán. Điều này khiến Tổng thống Mỹ không thể chấp nhận nên mới thành chuyện.

Cách gọi “virus Trung Quốc” của ông Donald Trump nhanh chóng vấp phải búa rìu dư luận vì coi đây là sự kỳ thị. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng lên tiếng phản đối cách dùng từ ngữ “đụng chạm” này. Chưa kể gọi tên virus gắn với Trung Quốc như vậy ngược với những chỉ dẫn của WHO khi gọi tên một dịch bệnh cần tránh sử dụng các cụm từ có đặc điểm địa lý.

Tổng thống Donald Trump sau đó giải thích rằng, “không có sự phân biệt chủng tộc nào ở đây cả”, chỉ là vì nó (dịch Covid-19) đến từ Trung Quốc. Nhưng dù sao, cách phát ngôn này cũng là thiếu thận trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang gồng mình chiến đấu với đại dịch và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Phát biểu của Tổng thống Donald Trump như vậy chẳng khác nào “dội gáo nước lạnh” vào nỗ lực bấy lâu của quốc gia này chống lại đại dịch, cũng như sự chia sẻ của các nước đối với Trung Quốc trong khó khăn. Bản thân Trung Quốc, dù vẫn đang phải căng sức để chống dịch, nhưng cũng đã cố gắng để hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với các nước đang có đại dịch hoành hành.

Và chính Mỹ cũng không ngoại lệ khi Tổng thống Donald Trump đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Thiết nghĩ, trong lúc này, Washington nên tập trung giải quyết vấn đề của chính mình và phối hợp với các nước chống đại dịch thì vẫn hơn. Trong bối cảnh các nước đang được kêu gọi chung tay đoàn kết và không một cuộc gia nào có thể đứng ngoài trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu, càng không nên làm điều gì gây chia rẽ thêm nữa.

MỸ HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/lo-viec-nha-truoc-thi-hon-612763