Lô vaccine Covid-19 đầu tiên được cung cấp vào tháng 9 ở Nga

Các lô lớn vaccine Covid-19 ở Nga sẽ bắt đầu được cung cấp vào tháng 9, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết.

TASS dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết: “Về việc tiêm vaccine Covid-19: hiện đang song song tiến hành hai việc, vừa phát triển sản xuất, vừa giám sát sau đăng ký. Trước hết, vaccine sẽ được vận chuyển cho nhân viên y tế và giáo viên, việc tiêm chủng sẽ hoàn toàn tự nguyện. Đợt giao hàng đầu tiên với số lượng lớn sẽ bắt đầu vào tháng 9”.

Lô vaccine Covid-19 đầu tiên được cung cấp vào tháng 9 ở Nga. Ảnh: Yahoo

Lô vaccine Covid-19 đầu tiên được cung cấp vào tháng 9 ở Nga. Ảnh: Yahoo

Ông cũng nói thêm rằng hiện tại một số loại vaccine Covid-19 đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng hoặc đăng ký. Ông kết luận: Việc tiêm chủng ngừa Covid-19 cho công dân Nga có thể bắt đầu vào khoảng tháng 11, tháng 12.

Ngày 11/8, Nga đã đăng ký loại vaccine Covid-19 đầu tiên trên thế giới. Thuốc được phát triển bởi các chuyên gia của Trung tâm Gamalei và được đặt tên là Sputnik V. Bộ Y tế Nga đã thông báo đưa vaccine Covid-19 này vào sản xuất và cấp giấy phép thực hiện nghiên cứu sau đăng ký.

Vào ngày 27/8, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết sẽ có 40.000 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm Giai đoạn 3.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Oleg Gridnev, những người được tiêm chủng đầu tiên sẽ là các nhân viên y tế và người già. Hiệu quả của thuốc có thể được đánh giá bằng kết quả hình thành miễn dịch quần thể.

Mạnh Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lo-vaccine-covid-19-dau-tien-duoc-cung-cap-vao-thang-9-o-nga-117062.html