Lở tuyết nghiêm trọng tại mỏ vàng ở Afghanistan, 14 người thiệt mạng

Trao đổi với báo giới, người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa của tỉnh Badakhshan, cho biết đến nay 12 thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường vụ sạt lở.

Tìm kiếm các nạn nhân vụ lở tuyết. (Nguồn: buzinessbytes.com)

Tìm kiếm các nạn nhân vụ lở tuyết. (Nguồn: buzinessbytes.com)

Giới chức Afghanistan ngày 5/3 thông báo ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong vụ lở tuyết xảy ra tại một mỏ vàng ở vùng núi phía Bắc nước này.

Trao đổi với báo giới, người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa của tỉnh Badakhshan - ông Farid Nekfar, cho biết đến nay 12 thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường vụ sạt lở.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm người mất tích.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra lở tuyết thuộc kiểm soát của phiến quân Taliban, khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp không ít khó khăn.

Theo các nhân chứng, ở thời điểm xảy ra lở tuyết, ít nhất 15-30 công nhân đang làm việc.

Các vùng núi của Afghanistan thường xuyên hứng chịu lở tuyết và lũ lụt vào mùa Xuân và mùa Hè, mà một trong các nguyên nhân là do nạn chặt, phá rừng./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lo-tuyet-nghiem-trong-tai-mo-vang-o-afghanistan-14-nguoi-thiet-mang/698164.vnp