Lỗ từ gốc!

Anh Nguyễn Văn Tuấn (1981, tạm trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) quen một người có tài khoản facebook là: “Lê Văn Cường” và được người này giới thiệu đang bán robot lau nhà. Thấy giá robot do “Lê Văn Cường” bán ra rẻ hơn thị trường nên anh Tuấn đặt mua 30 con robot với giá hơn 148,3 triệu đồng. “Lê Văn Cường” yêu cầu anh Tuấn chuyển trước 50% giá trị tiền hàng qua số tài khoản190308… Ngân hàng Techcombank và anh đã chuyển số tiền 74,2 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền nhưng đợi mãi hơn 3 tháng không thấy Cường giao hàng. Nói mãi Cường mới chuyển qua tài khoản của anh Tuấn số tiền là 20 triệu đồng và cắt đứt liên lạc ngay lập tức. Ngày 25-10, CAP Thanh Khê Đông cho biết, anh Tuấn đã đến trình báo, nhờ xác minh làm rõ.

P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_233530_lo-tu-goc-.aspx