Lộ thiết kế chiến hạm 7.000 tấn mang 48 quả Kalibr của Nga

Trong tương lai không xa, Hải quân Nga có thể sẽ có chiến hạm tên lửa thế hế mới, cực kỳ hiện đại có lượng giãn nước đến 7.000 tấn, trang bị 48 tên lửa hành trình Kalibr hoặc Zircon.

 Theo hãng thông tấn TASS, Cục thiết kế phương Bắc (PKB) đã bắt đầu việc thiết kế "trên giấy" phiên bản hiện đại hóa tàu hộ vệ Project 22350 Gorshkov mang ký hiệu 22350M. Nguồn ảnh: Wikipedia

Theo hãng thông tấn TASS, Cục thiết kế phương Bắc (PKB) đã bắt đầu việc thiết kế "trên giấy" phiên bản hiện đại hóa tàu hộ vệ Project 22350 Gorshkov mang ký hiệu 22350M. Nguồn ảnh: Wikipedia

"Cục thiết kế phương Bắc đã hoàn thành thiết kế phác thảo các tàu hộ vệ Project 22350M và hiện tại, theo nhiệm vũ kỹ - chiến thuật của khách hàng đang phát triển tài liệu thiết kế chi tiết cho các tàu", nguồn tin của PKB cho hay. Nguồn ảnh: Army Stock

Vị này cũng tiết lộ, Project 22350M sẽ có lượng giãn nước tăng lên tới 7.000 tấn. Với tham số này, theo phân loại tàu chiến của thế giới thì 22350M sẽ trở thành khu trục hạm tên lửa đầu tiên mà Nga thiết kế chế tạo kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Nguồn ảnh: Wikipedia

Đặc biệt, việc tăng kích cỡ lên gần gấp đôi, người ta có thể dễ dàng nhé thêm đến 32 ống phóng cho phép 22350M triển khai tổng cộng 48 tên lửa hành trình Kalibr. Nguồn ảnh: Army Stock

Bởi thiết kế thế hệ đầu tiên tàu hộ vệ Project 22350 chỉ có thể triển khai tối đa 16 ống phóng thẳng đứng UKSK cho phép mang phóng 16 quả tên lửa hành trình Kalibr. Nguồn ảnh: Wikipedia

Rõ ràng, với loại vũ khí có tầm phóng lên tới hơn 2.000km, độ chính xác gần như tuyệt đối thì việc triển khai được thêm số lượng đạn cho phép nó làm được nhiều việc hơn. Cuộc chiến Syria là một minh chứng rõ ràng nhất về sự thành công của tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Kalibr. Nguồn ảnh: Wikipedia

Cũng theo nguồn tin từ PKB, ngoài Kalibr, Project 22350M có thể triển khai được cả tổ hợp tên lửa hành trình chống hạm siêu âm thế hệ mới nhất 3M22 Zircon mà NPO Mashinostroyeniya đang phát triển, thử nghiệm. Nguồn ảnh: Youtube

Theo thiết kế, 3M22 Zircon có thể đạt tầm bắn tới 1.000km, tốc độ bay Mach 8-9 (9.800-11.025km/h). Với tham số này, cơ bản hiện hầu như chẳng có loại vũ khí phòng thủ nào đánh chặn nổi 3M22 Zircon. Nguồn ảnh: AIN

Công tác phát triển 3M22 Zircon hiện đã bước vào giai đoạn bắn thử nghiệm và chỉnh sửa cải tiến. Lần phóng gần đây nhất là vào ngày 10/12/2018 với tốc độ đạt được tới Mach 8. AIN

Đáng chú ý, nguồn tin cũng cho hay, lớp tàu chiến mới sẽ nhận được hệ thống điều khiển hỏa lực tự động duy nhất có thể kết hợp - điều khiển tất cả các hệ thống vũ khí trên tàu gồm pháo, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm, tên lửa chống ngầm. Nguồn ảnh: Wikipedia

Hiện vẫn chưa rõ mốc thời gian dự kiến hoàn thành thiết kế trên giấy tàu khu trục Project 22350M cũng như liệu Hải quân Nga sẽ chế tạo bao nhiêu chiếc. Trước mắt, lớp tàu 22350 vẫn đang tiếp tục đóng và hoàn thiện hai chiếc Đô đốc Golovko và Đô đốc Isakov, trong kế hoạch vẫn còn đóng 2 chiếc nữa. Nguồn ảnh: Bmpd

Theo kienthuc.net.vn

Có thể bạn quan tâm

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/lo-thiet-ke-chien-ham-7-000-tan-mang-48-qua-kalibr-cua-nga/201903270342088