Lo thất nghiệp khi ra trường, 4 thanh niên Ấn Độ lao vào tàu hỏa tự tử

Theo RT ngày 23-11 đưa tin, 4 thanh niên Ấn Độ trong độ tuổi từ 17 đến 24 đã thực hiện một vụ tự tử tập thể vào ngày 22-11 ở bang Rajasthan, bằng cách nhảy vào đầu tàu hỏa đang chạy.

Ba người đã tử vong tại chỗ, trong khi nạn nhân thứ tư chết sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo điều tra ban đầu, nhóm 4 thanh niên này chơi rất thân với nhau. Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do áp lực thi cử và khả năng thất nghiệp cao khi ra trường, đã tạo thành áp lực, khiến nhóm thanh niên này tìm đến cái chết.

Nhiều vùng trên khắp Ấn Độ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp cao - Ảnh: AFP

Nhiều vùng trên khắp Ấn Độ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp cao - Ảnh: AFP

Cảnh sát bang Rajasthan cũng xác nhận thông tin 4 người tử vong do áp lực thi cử. Không chỉ riêng thủ đô Delhi, thất nghiệp cũng là vấn đề nan giải ở bang Rajasthan, nơi có dân số lên đến gần 70 triệu người (thành phố đông thứ 7 tại Ấn Độ.

Vào tháng 9-2018, hơn 23.000 người dân bang Rajasthan đã phải xếp hàng để ứng tuyển vào 5 vị trí nhân viên văn phòng tại một cơ quan nhà nước. Ấn Độ cũng là quốc gia tỉ lệ học sinh, sinh viên tự tử cao hàng đầu thế giới, với gần 9.000 trường hợp mỗi năm, theo số liệu thống kê năm 2015.

Đình Phú

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/chuyen-bon-phuong/lo-so-that-nghiep-khi-ra-truong-4-thanh-nien-an-do-tu-tu-tap-the_65651.html