Lo Tết cho người ở lại

Các chương trình như Phiên chợ 0 đồng, Tết sum vầy, tặng quà cho công nhân không được thưởng Tết… giúp nhiều công nhân ở lại TP HCM ăn Tết được ấm lòng

Ngay từ sáng sớm, rất nhiều công nhân đã đến "Phiên chợ 0 đồng" mua hàng tại KCN Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP HCM) do Công đoàn các KCX- KCN TP tổ chức, với chủ đề "Ngày hội Công nhân - Phiên Chợ nghĩa tình" dành cho công nhân khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

Đến phiên chợ, 1.500 công nhân mua sắm các mặt hàng như gạo, bánh mứt, sữa, đường, trứng, quần áo giảm giá từ 10% - 50% so với thị trường... Đặc biệt, mỗi công nhân tham gia phiên chợ, được ban tổ chức tặng phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng.

Công nhân mua sắm tại "Phiên chợ 0 đồng"

Công nhân mua sắm tại "Phiên chợ 0 đồng"

Anh Nguyễn Văn Tấn, công nhân Công ty TNHH TNHH B.B.K.L (KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM), cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hơn 2 tháng qua anh và các đồng nghiệp chỉ làm 3 buổi/tuần, còn lại 3 ngày nghỉ được hưởng 50% lương. Việc làm ít, kéo theo thu nhập giảm nên cuộc sống của gia đình anh khó khăn hơn. "Tết này, công ty thông báo không thưởng Tết, nên công nhân nào cũng buồn. May mắn, Công đoàn các KCX-KCN TP HCM tặng mỗi công nhân 500.000 đồng cùng phiếu mua hàng ở "Phiên chợ 0 đồng" nên anh chị em ai cũng được an ủi" - anh Tấn bộc bạch.

Mỗi công nhân tham gia phiên chợ được tặng phiếu mua hàng 300.000 đồng

Tết này ở lại Sài Gòn ăn Tết là điều mà gia đình chị Nguyễn Thị Thư, công nhân Công ty TNHH Tân Hùng Thái (KCN Lê Minh Xuân), xác định rất sớm. Gia đình ở Bạc Liêu, chỉ cần ngồi xe vài giờ là tới nhà nhưng 5 năm rồi chị Thư và chồng con chưa về ăn Tết cùng gia đình. "Mấy năm rồi làm việc không dư dả cộng thêm năm nay dịch Covid-19 hoành hành nên gia đình tôi đành lỗi hẹn với người thân.

Nhận được phiếu mua hàng tại "Phiên chợ 0 đồng" của Công đoàn gửi tặng tôi vui lắm". Khệ nệ với mấy túi to túi nhỏ đựng gạo, nước tương, dầu ăn, chị Thư khoe: "Vậy là Tết nay khỏi lo đói rồi".

Nhiều mặt hàng giảm giá dành cho công nhân tại phiên chợ

Nhân dịp Tết Tân sửu năm 2021, các cấp Công đoàn TP HCM đã tổ chức 17 phiên chợ nghĩa tình khác tại các Nhà Văn hóa lao động quận, huyện với 190 gian hàng giảm giá từ 10% - 50% nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công nhân mua sắm Tết. Tại mỗi phiên chợ, Công đoàn cấp trên hỗ trợ khoảng 1.000 công nhân thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, không có điều kiện về quê đón Tết bằng hình thức tặng phiếu mua hàng (300.000 đồng/phiếu).

Công nhân khó khăn, không về quê đón Tết được nhận quà tại phiên chợ

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM cho biết chương trình nhằm chia sẻ, mang đến cho người lao động những ngày Xuân ấm áp, trọn vẹn, nghĩa tình. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên", tăng cường chăm lo tốt, hiệu quả hơn về vật chất, tinh thần cho đoàn viên đồng thời thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

"Ở lại nhưng không buồn"

Tham gia Chương trình "Tết sum vầy" do LĐLĐ quận 9, TP HCM tổ chức vào ngày 22-1, gia đình chị Ngô Thị Hoàng, công nhân Công ty TNHH Tài Lộc, cảm thấy rất ấm áp. Quê ở Quảng Ngãi, chị Hoàng làm công nhân may, chồng làm thợ hồ, thu nhập bấp bênh. Vợ chồng chị có 2 con nhỏ nên đường về quê càng khó khăn. "Năm rồi quê tôi bị ảnh hưởng của bão, gió tốc bay hết mái nhà, nước ngập lên tận nóc, bao nhiêu đồ đạc đều hư hết, gia súc, gia cầm cũng chết sạch. Ông bà nhắn tin vào không phải gửi tiền về, nhưng vợ chồng tôi cũng cố gắng gửi chút ít về cho ông bà ăn Tết" - chị Hoàng kể.

Nhận được phần quà 500.000 đồng cùng 1 triệu đồng tiền mặt, chị Hoàng vô cùng xúc động. Hai con của chị thì tíu tít khoe bao lì xì đỏ mà các cô, chú, bác vừa lì xì.

Công nhân khó khăn được LĐLĐ quận 9 tặng quà

Con công nhân với niềm vui nhận được lì xì

Với vợ chồng anh Trương Minh Phúc và chị Đặng Thị Loan, công nhân Công ty TNHH An Phú Châu (TP Thủ Đức, TP HCM) Tết năm nay là một cái Tết khó quên. Lần đầu tiên anh chị được dự Tết sum vầy, được nhận quà và 2 con được nhận lì xì. Tuy ở Vĩnh Long nhưng Tết này anh Phúc, chị Loan cũng không về Tết. "Nhiều năm liền vợ chồng tôi chưa về quê ăn Tết do hoàn cảnh quá khó khăn. Những năm trước, hai vợ chồng đưa con đi chợ hoa, xem bắn pháo hoa năm nay dịch Covid-19 phức tạp, cả nhà quyết định ăn Tết ở nhà trọ, không đi đâu nữa"- anh Phúc bộc bạch.

Công nhân có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết với kỳ vọng mang Tết đến với mọi người, mọi gia đình công nhân, LĐLĐ TP đã chỉ đạo các cấp Công đoàn chủ động bám sát tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và vận động người lao động cùng chia sẻ khó khăn. Đặc biệt, các cấp Công đoàn phải phối hợp với doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, bảo đảm lương, thưởng Tết và chăm lo chu đáo cho người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 420.438 đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn, các đơn vị, doanh nghiệp chăm lo Tết với tổng số tiền hơn 194 tỉ đồng.

Bài và ảnh: Hồng Đào

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/lo-cho-cong-nhan-o-lai-an-tet-20210209141842897.htm