Lộ tẩy vì rao bán công cụ hỗ trợ trên facebook

Biết việc mua bán trái phép công cụ hỗ trợ là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi Ngọc đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để nhập hàng từ Trung Quốc về rồi đăng bán qua mạng xã hội facebook…

Liên quan đến vụ việc, ngày 3-4 Phòng CSHS (PC45) CATP Hà Nội cho biết, đường dây mua bán công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội với số lượng lớn do Hoàng Anh Ngọc, SN 1990, quê ở thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình làm chủ đã bị Đội CSHS Đặc nhiệm triệt phá.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, qua công tác nắm bắt tình hình ANTT, khoảng đầu tháng 2-2018, trinh sát Đội CSHS đặc nhiệm CATP Hà Nội phát hiện Ngọc có dấu hiệu mua bán trái phép các sản phẩm là công cụ hỗ trợ qua facebook. Ngay sau đó, đơn vị này đã lập kế hoạch vào cuộc điều tra, xác minh và xác định được Ngọc thuê nhà sinh sống tại số 55, ngõ 14 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Để bắt quả tang hành vi của đối tượng, nhiều ngày sau đó trinh sát đã bí mật theo dõi mọi di biến động của Ngọc. Đến đầu tháng 3-2018, nhận được thông tin Ngọc chuẩn bị mang “hàng” đi giao cho khách. Lập tức, các tổ công tác của Đội CSHS đặc nhiệm đã vào vị trí theo đúng kế hoạch.

Đối tượng Hoàng Anh Ngọc

Ngày 11-3, Hoàng Anh Ngọc mang một chiếc balo, bên trong có 2 bình xịt hơi cay; 3 chiếc gậy 3 khúc; 2 cái quả đấm thép và 1 dùi cui điện, phóng xe đi giao số “hàng” này cho khách ở gần tòa nhà Lotte, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Khi đang chờ giao dịch thì bị lực lượng Đội CSHS đặc nhiệm tóm gọn.

Tiến hành khám xét nơi ở của Ngọc tại nhà trọ ở phường Mễ Trì, lực lượng CA phát hiện cả kho công cụ hỗ trợ số lượng cực lớn, với hàng nghìn sản phẩm. Trong đó chủ yếu là bình xịt hơi cay, dao gấp, sung cao su, gậy ba khúc, dao nhọn dạng móc khóa, gậy bóng chày, dao bấm, tuýp sắt gắn lưỡi lê…

Một số tang vật CQCA thu giữ.

Theo ước tính ban đầu, tổng giá trị số hàng nói trên lên tới hàng trăm triệu đồng. Tại CQCA, Hoàng Anh Ngọc khai nhận, trước đó đối tượng ở nhà bán hàng tạp hóa cùng gia đình. Đến năm 2015, Ngọc xuống Hà Nội xin việc làm và được nhận vào một Cty, công việc hàng ngày là chăm sóc khách hàng.

Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn thì Ngọc nghỉ việc vì thấy lương thấp và công việc không phù hợp với bản thân. Sau đó, Ngọc chuyển sang kinh doanh online, mặt hàng chính là bật lửa và đồ gia dụng. Quá trình bán hàng oline, nhiều vị khách mua đồ đã hỏi Ngọc về các công cụ hỗ trợ.

Từ đó, Ngọc nắm bắt được nhiều người có nhu cầu mua công cụ hỗ trợ nên đối tượng nảy sinh ý định mở rộng kinh doanh thêm mặt hàng này. Nghĩ là làm, Ngọc đã lên mạng internet tìm hiểu, sau đó đặt mua công cụ hỗ trợ từ Trung Quốc về bán kiếm lời.

Dù biết việc kinh doanh buôn bán các loại công cụ hỗ trợ là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vì lợi nhuận nên Ngọc vẫn cố tình hoạt động. Theo lời Ngọc, mỗi sản phẩm sẽ thu lãi gấp đôi so với giá nhập. Vì thế, ban đầu, Ngọc nhập thử vài triệu đồng tiền hàng về bán thử nhưng thấy bán chạy nên đối tượng quyết định nhập về số lượng lớn và nhập đa dạng các mặt hàng.

Toàn bộ hoạt động mua bán công cụ hỗ trợ Ngọc đều bán online thông qua trang “Shop vũ khí tự vệ” trên mạng xã hội facebook. Nếu khách ở gần nơi ở của Ngọc thì đối tượng sẽ trực tiếp giao tận tay cho khách. Ngoài ra Ngọc thuê người vận chuyển nếu khách ở nội thành Hà Nội và sẽ gửi “hàng” theo đường xe khách nếu khách ở các tỉnh, TP khác. Ước tính mỗi tháng, tiền lãi Ngọc thu được khoảng 30 – 40 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/lo-tay-vi-rao-ban-cong-cu-ho-tro-tren-facebook-113225.html