Lộ tài liệu mật cách đây 40 năm Mỹ chủ động muốn đàm phán với Triều Tiên

Dựa trên tài liệu mật được công bố ngày 25/11, Mỹ từng chủ động đề xuất tổ chức đối thoại cấp cao cùng hai miền Triều Tiên để giảm căng thẳng quân sự trong giai đoạn cuối thập niên 70 của thế kỷ trước.

Giáo sư James F. Person tại Trường nghiên cứu Quốc tế Johns Hopkins là người đã tìm ra và công bố tài liệu mật năm 1979 này.

Bức thư Tổng thống Jimmy Carter gửi tới người đồng cấp Indonesia Suharto trong tháng 6/1979. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ thứ 39 Jimmy Carter từng nêu danh Jakarta (Indonesia) là địa điểm tổ chức cuộc gặp cho các quan chức cấp cao của 3 bên.

Dựa trên tài liệu ngoại giao mật có từ năm 1979 mới được công bố này, Mỹ đánh giá Jakarta là địa điểm thuận tiện bởi cả Mỹ, Triều Tiên và Hàn Quốc đều có cơ quan đại diện tại thủ đô Indonesia và điều này sẽ hỗ trợ cho đối thoại 3 bên.

Yonhap cho biết ở thời điểm đó chính phủ Indonesia đóng vai trò người đưa tin giữa Mỹ và Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Carter còn bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của người đồng cấp Indonesia Suharto trong một bức thư cá nhân.

Một tài liệu khác lại cho thấy Tổng thống Carter từng xem xét về hội nghị 3 bên từ những tháng đầu năm 1977.

Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Carter – ông Zbigniew Brzezinski vào ngày 5/8/1977 từng gửi tới Ngoại trưởng Cyrus Vance văn bản có nội dung: “Ngài Tổng thống đã đọc báo cáo của ông về viễn cảnh cuộc thảo luận ba bên giữa Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ. Tổng thống cho rằng ông nên thực thi quá trình chuẩn bị những bước đề ra”.

Mỹ còn có kế hoạch mời Trung Quốc dự “hội thảo chính trị” 4 bên với tư cách một thành viên hoặc nhà quan sát. Tuy nhiên dự định ấp ủ của chính quyền Tổng thống Carter đã không thành công bởi Triều Tiên khi đó phản hồi rất hững hờ.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/ho-so/lo-tai-lieu-mat-cach-day-40-nam-my-chu-dong-muon-dam-phan-voi-trieu-tien-20181125124533626.htm