Lò tái chế dầu mỡ trái phép tại Thanh Oai: Cần xử lý cương quyết

Báo Kinh tế & Đô thị số 144, ngày 26/6, có bài 'Huyện Thanh Oai chậm xử lý lò tái chế dầu mỡ', phản ánh lò tái chế dầu mỡ của ông Nguyễn Văn Bình hoạt động trái phép ở ven sông Đáy, khu Quán Mứt, thôn Thanh Giang, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai gây ô nhiễm môi trường. Qua đó, UBND huyện Thanh Oai đã vào cuộc kiểm tra, xử lý song việc chấp hành của chủ hộ vi phạm còn chưa đúng cam kết.

 Còn nhiều hạng mục phục vụ tái chế dầu mỡ của ông Bình chưa được tháo dỡ, thu dọn chuyển đi nơi khác.

Còn nhiều hạng mục phục vụ tái chế dầu mỡ của ông Bình chưa được tháo dỡ, thu dọn chuyển đi nơi khác.

Sau khi báo nêu, ngày 28/6, UBND huyện Thanh Oai đã chỉ đạo Phòng TN&MT cùng Công an huyện và UBND xã kiểm tra tại thực địa khu vực lò tái chế dầu mỡ, lập biên bản yêu cầu chủ cơ sở dừng mọi hoạt động, di chuyển tài sản đi nơi khác. Đồng thời, yêu cầu ông Bình tháo dỡ toàn bộ công trình lều lán tạm bằng khung sắt, mái tôn rộng hơn 30m2, hoàn trả mặt bằng hiện trạng khu đất như ban đầu. Mặc dù, những ngày gần đây ông Bình không hoạt động sản xuất nữa song việc thu dọn, tháo dỡ các hạng mục vi phạm vẫn chỉ mang tính chất đối phó.
Ngày 8/7, phóng viên trở lại hiện trường để kiểm chứng thông tin, nhận thấy việc chủ lò tái chế dầu mỡ mới chỉ chấp hành thu dọn toàn bộ thùng phuy, nồi và các dụng cụ khác dùng để phục vụ nấu dầu mỡ chuyển đi nơi khác. Toàn bộ hệ thống bếp nấu và ống dẫn mùi, khói cùng công trình lều lán tạm bằng khung sắt, mái tôn vẫn còn nguyên. Thậm chí, ông Bình còn thả chó vào trong khu lều lán tái chế dầu mỡ để trông giữ tài sản. Điều này cho thấy, chủ lò tái chế dầu mỡ chỉ chờ yên ổn tình hình là sẽ tái vi phạm. Như người dân địa phương cho biết, trước đây do lực lượng chức năng huyện Thanh Oai chưa quyết liệt vào cuộc xử lý nên ông Bình mới dám ngang nhiên tái vi phạm.
Để làm rõ bản chất sự việc, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND xã Thanh Cao Lê Bá Tuấn. Ông Tuấn thừa nhận, mặc dù nhiều lần chính quyền địa phương vào cuộc xử lý nhưng chỉ được một thời gian rồi ông Bình lại tái vi phạm. “Do thẩm quyền của UBND xã có hạn nên không thể xử lý dứt điểm vi phạm được. Vì vậy, chính quyền địa phương đề nghị UBND huyện Thanh Oai vào cuộc xử lý. Mặc dù đến nay ông Bình chấp hành thực hiện theo chỉ đạo nhưng chưa tháo dỡ, thu dọn hết các hạng mục vi phạm khiến người dân cũng như cán bộ bức xúc” - ông Tuấn cho biết thêm.
Lý giải về vấn đề này, Trưởng phòng TN&MT huyện Thanh Oai Đoàn Viết Tuấn khẳng định: Ngay sau khi báo Kinh tế & Đô thị có thông tin phản ánh, lãnh đạo UBND huyện đã giao cho phòng TN&MT cùng Công an huyện vào cuộc kiểm tra, lập biên bản và áp dụng một số biện pháp xử lý. Cùng với đó, chủ lò tái chế dầu mỡ đã có đơn xin tự giác tháo dỡ toàn bộ đồ đạc, di chuyển tài sản đi nơi khác. Nhưng do chủ lò chưa chấp hành theo cam kết nên cơ quan chức năng của huyện cùng UBND xã sẽ tiếp tục giám sát, đôn đốc chủ lò phải tự giác chấp hành tháo dỡ, thu dọn dứt điểm toàn bộ tài sản trong tháng 7 này. Nếu không chấp hành, UBND huyện và UBND xã sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế các hạng mục, công trình lều lán tạm của ông Bình theo quy định để sớm ổn định tình hình.

Công Tâm

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lo-tai-che-dau-mo-trai-phep-tai-thanh-oai-can-xu-ly-cuong-quyet-347832.html