Lo sợ sạt lở, người dân tháo dỡ nhà chuyển đến nơi an toàn

Lo sợ sạt lở nhà xuống sông, người dân tại bản Na Khà, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) tháo dỡ nhà để di chuyển đến nơi an toàn.

Tại bản Na Khà, xã Tén Tắn, huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), cách đây vài ngày mưa rất to, làm nhiều nhà dân bị trôi hết trâu bò. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện nước đã rút nhưng nước sông Mã vẫn ở mức cao, nhiều nhà đang có nguy cơ sạt lở nên buộc tháo dỡ nhà để di chuyển đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

UBND huyện Mường Lát đã cử lực lượng xuống giúp người dân khắc phục sự cố, dự kiến phải gần 1 tuần nữa với có thể thông các tuyến đường. (Ảnh: TTXVN phát)

Lo sợ sạt lở nhà xuống sông, người dân bản Na Khà, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) tháo nhà di dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Lo sợ sạt lở nhà xuống sông, người dân bản Na Khà, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) tháo nhà di dân. (Ảnh: TTXVN phát)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lo-so-sat-lo-nguoi-dan-thao-do-nha-chuyen-den-noi-an-toan/522799.vnp