Lộ sáng thêm 2 đầu mối mua bán thận tinh vi

Ngày 22-7, cơ quan CSĐT, CA quận Hà Đông cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, mở rộng, Đội CSHS, CA quận Hà Đông đã triệt phá thêm 2 vụ án, 2 ổ nhóm; đồng thời bắt giữ thêm 2 đối tượng có hành vi Mua bán bộ phận cơ thể người.

Như báo PL&XH đưa tin trước đó: Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, trung tuần tháng 6-2020, CA quận Hà Đông đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1983, trú tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người” xảy ra tại địa bàn phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội. Nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của GĐ CATP Hà Nội về việc điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mua bán bộ phận cơ thể người, CA quận Hà Đông đã thành lập các tổ công tác với nhiều điều tra viên dày dạn kinh nghiệm tiếp tục rà soát trên địa bàn, tập trung đấu tranh; kết quả đã điều tra, làm rõ thêm 2 vụ án Mua bán cơ thể người, bắt giữ thêm 2 đối tượng.

Đối tượng bị bắt giữ sau Nguyễn Mạnh Hùng là Nguyễn Mạnh Thắng, SN 1987, trú tại xã Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ngọn nguồn dẫn Thắng đến đường dây này là việc, chính anh ta trước đây đã từng bán đi 1 quả thận của mình để trang trải nợ nần. Sau lần đó, Thắng thấy nhiều người mắc bệnh, có nhu cầu ghép thận và việc môi giới mua bán thận sẽ cho lợi nhuận cao nên đã lên mạng xã hội đăng thông tin tìm người cần ghép thận và người cần bán thận, mục đích để bắc cầu hòng thu lợi bất chính.

Đối tượng tại CQCA. Ảnh: L.A

Đối tượng tại CQCA. Ảnh: L.A

Qua mạng xã hội, Thắng tìm được chị Q.T.B.N, SN 1990, trú tại tỉnh Hà Nam là người có nhu cầu mua thận để ghép và anh Đ.V.T, SN 1974, trú tại tỉnh Bắc Giang cần bán thận để lấy tiền. Tiếp đến, Thắng trực tiếp liên hệ với với 2 người này để giải thích về các thủ tục, thỏa thuận giá cả. Về phía người mua, Thắng ra giá 460 triệu đồng/1 quả thận; còn phía người bán, Thắng trả anh này 250 triệu/1 quả. Hai bên thống nhất, đồng ý với giá tiền Thắng đưa ra. Sau khi kiểm tra các chỉ số phù hợp, lo mọi thủ tục cần thiết, ca ghép thận diễn ra vào ngày 11-6-2020. Như vậy, sau phi vụ làm ăn này, trừ các chi phí, Thắng đút túi 150 triệu đồng.

Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, Nguyễn Mạnh Thắng bỏ trốn khỏi địa phương. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT, CA quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Thắng về hành vi Mua bán bộ phận cơ thể người. Mới đây, Thắng được phát hiện đang lần trốn tại địa bàn phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nên CQCA đã nhanh chóng cử tổ công tác vào tỉnh Bình Thuận để bắt giữ Thắng và dẫn giải về CA quận Hà Đông phục vụ công tác điều tra. Tại CQCA, Thắng đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Ngoài đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng, lực lượng chức năng- CA quận Hà Đông còn bắt giữ đối tượng Lê Xuân Lĩnh, SN 1982, trú tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Cũng giống Thắng, trước khi tham gia đường dây mua bán thận, Lĩnh từng là người đi bán thận để trang trải nợ nần- đó là vào khoảng tháng 8-2018. Và từ người đi bán thận, Lĩnh trở thành kẻ cầm đầu đường dây khi tự đứng ra tìm người mua- người bán để ăn chênh lệch. Các bước đi của Lĩnh cũng như Hùng và Thắng, đầu tiên là lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu bán thận với giá từ 250-300 triệu đồng/1 quả thận. Sau khi có người bán, Lĩnh tiếp tục tìm người mua với giá từ 430-500 triệu đồng/1 quả thận. Sau khi thống nhất giá mua bán thận, Lĩnh sẽ để hai bên hoàn thiện các giấy tờ thủ tục, ngày tiến hành phẫu thuật ghép thận cũng được định rõ ràng và Lĩnh có trách nhiệm thuê người chăm sóc người bán thận cho đến khi mổ ghép thận thành công và xuất viện.

CQCA làm rõ: Thông qua mạng xã hội, Lĩnh tìm được anh N.T.T, SN 1978, trú tại tỉnh Quảng Ninh là người đang chạy thận có nhu cầu mua thận để ghép và chị L.T.Q, SN 1981, trú tại tỉnh Phú Thọ là người cần bán thận. Qua trao đổi, Lĩnh thỏa thuận với anh T giá mua 1 quả thận là 500 triệu còn thỏa thuận với chị Q giá bán 1 quả thận là 260 triệu, theo tính toán thì trừ chi phí Lĩnh sẽ hưởng lợi 100 triệu đồng. Ngày 18-3, ca ghép thận của anh T- chị Q tiến hành thành công, giao dịch giữa Lĩnh và 2 người này cũng được tiến hành xong.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, cơ quan CSĐT, CA quận Hà Đông đã ra quyết định khổ tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lĩnh về hành vi Mua bán bộ phận cơ thể người.

Việc kiên quyết đấu tranh, triệt phá 3 đường dây mua bán thận nêu trên của lực lượng CSHS- CA quận Hà Đông đã góp phần ngăn chặn loại tội phạm trên địa bàn, được quần chúng nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương hoan nghênh, đồng tình ủng hộ và thêm tin tưởng vào lực lượng CA trong công tác gìn giữ an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lo-sang-them-2-dau-moi-mua-ban-than-tinh-vi-202308.html