Lô 'rồng lửa' S-400 đầu tiên của Nga sẽ tới Ấn Độ trước cuối năm

Hôm nay, đại sứ Nga tại Ấn Độ Nikolay R.Kudashev cho biết lịch giao hệ thống phòng không S-400 sẽ không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo đại sứ, lô hàng đầu tiên được giao cho Ấn Độ trước cuối năm.

Linh kiện hệ thống phòng không S-400 được Nga chuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Linh kiện hệ thống phòng không S-400 được Nga chuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi không thấy có thay đổi nào (trong hợp đồng), ban lãnh đạo Ấn Độ đã xác nhận cam kết của mình đối với các thỏa thuận này” – ông Kudashev nói trước giới truyền thông ở New Delhi.

Đầu tháng 4, Đại sứ Ấn Độ tại Nga Bala Venkatesh Varma tuyên bố dịch Covid-19 lây lan toàn cầu không làm ảnh hưởng nhiều đến lịch trình cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Ông Balaa Venkatesh Varma nhấn mạnh “đã có thay đổi nhỏ trong vài tuần nhưng tất cả các hợp đồng lớn sẽ được thực hiện đúng tiến độ, chúng tôi không cho rằng sẽ có vấn đề với việc này”.

Moscow và New Delhi đã ký hợp đồng cung cấp 5 trung đoàn S-400 vào năm 2018. Đây là một trong những hợp đồng lớn nhất của công ty Rosoboronexport của Nga. Giá trị hợp đồng này vượt 5 tỷ USD.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/lo-rong-lua-s-400-dau-tien-cua-nga-se-toi-an-do-truoc-cuoi-nam-0Orj5j6MR.html