Lộ quốc gia Đông Nam Á sẵn sàng 'xuống tiền' mua tên lửa BrahMos

Quốc gia Đông Nam Á này vừa ký kết một thỏa thuận với Ấn Độ, mở ra cơ hội có được thỏa thuận mua tên lửa BrahMos với số lượng lớn trong tương lai.

Lễ kí kết thỏa thuận được tổ chức Trại Aguinaldo – đại bản doanh của quân đội Philippines vào hôm 2-3 với sự góp mặt của Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Raymundo Elefante, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana và đại sứ Ấn Độ Shambhu Kumaran.

Lễ kí kết thỏa thuận được tổ chức Trại Aguinaldo – đại bản doanh của quân đội Philippines vào hôm 2-3 với sự góp mặt của Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Raymundo Elefante, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana và đại sứ Ấn Độ Shambhu Kumaran.

“Chúng tôi sẽ mua các tên lửa BrahMos”, ông Delfin Lorenzana nói sau lễ kí kết.

Ông Lorenzana làm rõ rằng, thỏa thuận này sẽ đóng vai trò hướng dẫn cho Philippines và Ấn Độ về mặt quy định và chính sách trong vấn đề mua bán vũ khí.

Theo nguồn tin quốc phòng Ấn Độ, thỏa thuận này như một khung pháp lý cho những hợp đồng mua bán liên chính phủ. Hợp đồng mua bán tên lửa giữa Ấn Độ và Philippines vẫn chưa được kí kết và việc thương lượng về giá trị của nó sẽ chỉ bắt đầu trong một vài tháng tới.

Tên lửa hành trình BrahMos được sản xuất bởi BrahMos Aerospace. Đây là liên doanh được Nga và Ấn Độ thành lập tại vào năm 1998 với vai trò phụ trách thiết kế, phát triển và tiếp thị tên lửa BrahMos.

Mẫu cơ bản của tên lửa BrahMos dài 9m, nặng 3 tấn, có tầm bắn 300 km, tốc độ 3.700 km/h.

Đây là một trong những tên lửa chiến đấu có tốc độ cao nhất thế giới hiện nay. Ngoài bản phóng từ mặt đất, nó còn có phiên bản có thể phóng từ tàu mặt nước và tiêm kích Su-30.

Theo Đặng Vũ/ANTĐ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/lo-quoc-gia-dong-nam-a-san-sang-xuong-tien-mua-ten-lua-brahmos-1506276.html