Lở núi ở Quảng Trị, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 337 nghi bị vùi lấp

Rạng sáng 18/10, đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến hơn 20 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp.

Mưa lũ gây sạt lở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Mưa lũ gây sạt lở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã xảy ra một vụ sạt lở núi đã vùi lấp nhiều chiến sĩ Sư đoàn 337 đang đóng quân tại Quảng Trị. Chia sẻ trên Báo QĐND, Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 cho biết, có 5 đồng chí may mắn được cứu ra ngoài, hiện vẫn còn 22 đồng chí nghi bị vùi lấp.

UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đã họp khẩn cấp và lập đoàn công tác khẩn cấp và lập Ban chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị do ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị làm trưởng đoàn tới ngay huyện Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu…

Được biết, trong số 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp, có 4 sĩ quan, 10 Quân nhân chuyên nghiệp, 8 chiến sĩ.

Hiện nước lũ trên các sông ở Quảng Trị đang lên nhanh và nhiều địa phương đang bị cô lập, công tác ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, chiều 17/10, một vụ sạt lở đất ở thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hương Hóa đã vùi lấp 6 người trong gia đình ông Hồ Văn Phơi.

Lực lượng cứu hộ có mặt và tìm thấy thi thể 2 mẹ con, 4 người khác vẫn đang bị đất đá vùi lấp.

Hiện giao thông vào thôn Tà Rùng bị chia cắt. UBND huyện Hướng Hóa đã yêu cầu lực lượng tại chỗ tập trung cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.

Nhật Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lo-nui-o-quang-tri-hang-chuc-can-bo-chien-si-doan-kt-qp-337-nghi-bi-vui-lap-121267.html