Lở núi lần 2 ở Hòa Bình: Tiếng nổ lớn vang trời

Đêm 12/10, từ đồi thác Khanh phát ra tiếng nổ lớn, đất đá từ trên lại đổ xuống khiến lực lượng tốc trực và người dân thêm phen kinh hoàng.

Thời điểm đồi thác Khanh (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) sụp đổ lần thứ hai, người dân đã cùng lực lượng tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ đã di chuyển ra xa khu vực nguy hiểm, nên không gây thiệt hại về người.

Trao đổi với PV, ông Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) cho biết: “Sau khi lực lượng chức năng tạm dừng tìm kiếm được vài tiếng (tối 12/10), trên điểm sạt lở thác Khanh xã Phú Cường phát ra tiếng nổ lớn. Tiếp sau đó, khối lượng lớn đất đá đổ ụp xuống suối làm lực lượng tốc trực và người dân một phen nữa kinh hoàng".

Hiện trường vụ sạt lở ở Tân Lạc, Hòa Bình.

Như vậy, sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 10 thi thể trong đống đất đá và xác 7 con trâu. Nạn nhân thứ 10 tìm thấy ngày 13/10 được xác định là Đinh Công Hơn. Công cuộc tìm kiếm 8 người còn lại vẫn tiếp tục.

Trước mắt, huyện Tân Lạc quan tâm hỗ chợ, thăm hỏi, tổ chức tang lễ các nạn nhân, đặc biệt là các gia đình bị thiệt mạng hoàn toàn.

Tiếp nữa, huyện sẽ di dân các hộ còn lại sang nơi ở mới an toàn và dự kiến hỗ trợ làm nhà mới cho các hộ bị thiệt hại.

Tại nơi đặt sở chỉ huy cứu hộ, cứu nạn, những cỗ quan tài được xếp lên nhau cao cả mét báo hiệu số lượng người thương vong sẽ không ít. Càng vào sâu hiện trường, tiếng khóc của người thân nạn nhân càng to, không khí tang tóc bao trùm lên bản làng người Mường vốn bao năm nay vui sống bình yên.

Có lẽ, trong những ngày tới đây, người dân xóm Khanh sẽ còn phải trải qua những đêm thức trắng, những tuần lễ chịu tang đau đớn đến tột cùng và cũng chưa biết đến lúc nào đồng bào người Mường tại đây mới có thể nguôi ngoai nỗi buồn, nỗi mất mát quá lớn này.

Theo tin đã đưa, vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra trong đêm tại xã Phú Cường (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) khiến 18 người, thuộc 7 hộ gia đình, bị vùi lấp. Đến ngày 13/10, 10 người được đưa ra ngoài nhưng đều đã tử vong.

Trao đổi với Lao Động, anh Viên - công an viên xã Phú Cường, người trực tiếp tham gia vào công tác cứu hộ cứu nạn, cho biết việc tìm kiếm các nạn nhân đang khá khó khăn bởi khối lượng đá, đất vô cùng lớn.

An Mai (Tổng hợp)

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/lo-nui-lan-2-o-hoa-binh-tieng-no-lon-vang-troi-p55072.html