Lở núi kinh hoàng ở Bắc Trà My

Lúc 14 giờ 30 ngày 11-11, một vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra trên QL40B (thuộc thôn 3, xã Trà Tân, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) khiến 7 người đi đường bị vùi lấp; trong đó 6 người may mắn thoát nạn (2 người bị thương nặng), 1 người mất tích. Vụ lở núi trên chỉ cách đập thủy điện Sông Tranh 2 khoảng 100 mét.

Lúc 14 giờ 30 ngày 11-11, một vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra trên QL40B (thuộc thôn 3, xã Trà Tân, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) khiến 7 người đi đường bị vùi lấp; trong đó 6 người may mắn thoát nạn (2 người bị thương nặng), 1 người mất tích. Vụ lở núi trên chỉ cách đập thủy điện Sông Tranh 2 khoảng 100 mét.

Lực lượng chức năng H. Bắc Trà My tiếp cận hiện trường vụ sạt lở chiều 11-11 và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng H. Bắc Trà My tiếp cận hiện trường vụ sạt lở chiều 11-11 và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Một người mất tích, nhiều người bị thương

Theo lãnh đạo H. Bắc Trà My cho biết, trước đó địa điểm trên có đoạn bị sạt lở nhẹ nên một số người dân lưu thông dừng xe lại để san gạt đất đá đổ trên đường nhằm có lối đi; một số người khác tiếp tục di chuyển bằng phương tiện xe máy qua địa điểm trên. Tuy nhiên đúng thời điểm đó trên núi bên taluy dương bất ngờ sạt lở đổ ập xuống làm vùi lấp 7 người. Trong đó, ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, trú xã Bình Bình Giang, H. Thăng Bình, Quảng Nam) bị mất tích, anh Đoàn Ngọc Hùng (trú TT Trà My, H. Bắc Trà My) bị gãy chân và ông Huỳnh Văn Thanh (trú P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị thương nặng vùng cổ. Hai nạn nhân trên may mắn được lực lượng chức năng có mặt kịp thời ứng cứu đưa ra khỏi đống đất đá. Những người còn lại may mắn thoát nạn.

Video của một người đi đường ghi lại thời điểm vụ sạt lở trên rất kinh hoàng. Khi mọi người đang đi qua khu vực trên thì bất ngờ cả trăm khối đất đá từ trên cao đổ ầm xuống như nước chảy. Khi phát hiện vụ việc, một số người hô hoán bỏ chạy. Nhiều người ở hai bên may mắn thoát nạn, tuy nhiên những người ở tâm vụ sạt lở không kịp chạy nên bị đất đá vùi lấp nặng. Tại hiện trường, nhiều xe máy của người dân bị đất đá đẩy vùi lấp nằm dọc bên đường.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND huyện, BCH PCTT&TKCN H. Bắc Trà My kịp thời có mặt tại hiện trường và đã chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự huyện phối hợp với lực lượng tại địa phương hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân. Thực hiện điều động xe cứu thương, xe cơ giới đến tại hiện trường để sơ cứu người bị thương và tìm kiếm người mất tích. Đến 18 giờ cùng ngày, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của H. Bắc Trà My và chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Ông Đoàn Ngọc Hùng bị gãy chân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi nơi vùi lấp đưa đi cấp cứu.

Chọn vị trí an toàn xây dựng nhà tạm cho người dân

Liên quan đến tình hình sạt lở, mưa lũ, ngày 11-11, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai (PCTT) do ông Vũ Xuân Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về các vấn đề liên quan đến lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn trong thời gian qua.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, thời gian vừa qua, Quảng Nam đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, trong đó có 2 vụ sạt lở lớn ở xã Trà Leng và Trà Vân (H. Nam Trà My) và xã Phước Lộc, Phước Thành (H. Phước Sơn). Sau khi các vụ sạt lở này xảy ra, tỉnh Quảng Nam đã chủ động mời các chuyên gia nghiên cứu về sạt lở đất đi hiện trường để xác định cơ bản nguyên nhân ban đầu. Từ đó đưa ra cách phòng tránh cũng như chỉ dẫn cách nhận biết, giúp người dân có thể chủ động ứng phó. Về thiệt hại của các đợt thiên tai, hiện Quảng Nam còn 19 người đang mất tích ở Nam Trà My và Phước Sơn.

Đối với việc khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân ở những khu vực đã xảy ra sạt lở đất và lũ quét, ông Trương Xuân Tý – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Ban chỉ đạo PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, trong bối cảnh thời tiết, việc đầu tư xây dựng nhà an toàn cho người dân là chưa thể làm được. Nên tỉnh Quảng Nam đưa ra phương án là làm nhà tạm cho dân ở trong mùa mưa bão này.

Cũng theo ông Tý, hiện nay tỉnh Quảng Nam đã giao cho Sở Xây dựng thiết kế một số mẫu nhà tạm bằng hình thức lắp ghép cho 3 - 4 hộ ở chung. Những nhà tạm này phù hợp với vật liệu địa phương và lối sống của đồng bào. Nhưng quan trọng nhất là phải chọn vị trí ở an toàn. Ưu tiên thứ nhất là phải chọn những vị trí gần trụ sở ủy ban, gần trường học, gần trạm y tế, có mặt bằng là sẽ triển khai làm. Vị trí thứ 2 là tại các sân vận động ở các xã để phù hợp với việc tiếp tế lương thực, nước uống, vệ sinh... “Về lâu dài, trong kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2025, hiển nhiên những khu vực dân cư được bố trí phải có nhà cộng đồng, nhà an toàn thiên tai cho tới trang thiết bị để phục vụ cho công tác PCTT&TKCN. Nội dung này sẽ đưa vào kế hoạch trung hạn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, Quảng Nam cũng mong muốn Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở với tỷ lệ nhỏ hơn, khoảng 1/ 5000 đối với cấp huyện và 1/2000 đối với cấp xã để thuận lợi trong công tác cảnh báo cho người dân ở vùng nguy hiểm”, ông Tý nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Xuân Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT cho rằng, qua lần làm việc này đoàn sẽ tiếp thu những ý kiến của các bên để tham mưu Chính phủ nhằm có giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, việc trước mắt là phải đảm bảo được an toàn cho người dân trong đợt mưa bão tới đây. Đối với kiến nghị của địa phương về việc xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở, ông Thành cho rằng, Bộ Tài Nguyên và Môi trường sẽ triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai, tăng dần tỷ lệ bản đồ. “Nếu như không thể làm được cùng một lúc thì cần lên một danh sách cấp bách, nguy cơ cao theo quan điểm của địa phương, chính quyền rà soát để Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể bố trí một nguồn lực nhất định để làm chi tiết”, ông Thành nói.

* Trước đó chiều 10-11, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT do ông Vũ Xuân Thành dẫn đầu đã có chuyến thị sát và làm việc tại H. Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi) nhằm phối hợp với địa phương trong việc khắc phục sạt lở đất, lũ quét. Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 3 điểm đã xảy ra sạt lở. Một điểm ở thôn Gò Tranh Giữa (Long Sơn, H. Minh Long) và 2 điểm khác ở H. Sơn Tây. Qua buổi làm việc, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Ban chỉ đạo T.Ư về PCTT xem xét trình Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Quảng Ngãi 310 tỷ đồng để đầu tư Khu tái định cư, di dân trong vùng đã bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở; đồng thời sớm triển khai thực hiện Đề án di dời dân tổng thể vùng có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét...

TRẦN TÂN

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm, tặng quà lực lượng CHCN tại Thủy điện Rào Trăng 3

Đồng chí Trương Mỹ Hoa tặng quà cho lực lượng CHCN tại TĐ Rào Trăng 3.

TT-HUẾ - Chiều ngày 11-11, tại Sở Chỉ huy tiền phương xã Phong Xuân (H.Phong Điền, TT-Huế); bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước đến kiểm tra, thăm, tặng quà, động viên các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn (CHCN) các nạn nhân tại Thủy điện (TĐ) Rào Trăng 3. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Đình Khoa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả của các lực lượng CHCN các nạn nhân tại TĐ Rào Trăng 3. Cụ thể, các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 13 liệt sĩ tại tiểu khu 67 và 5/17 thi thể công nhân tại TĐ Rào Trăng 3. Đồng chí Trương Mỹ Hoa đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình liệt sĩ, gia đình các nạn nhân bị mất tích, hy sinh trong bão lũ vừa qua. Đồng thời, biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao của các lực lượng quân đội, công an, biên phòng đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Để làm tốt công tác cứu nạn trong thời gian tới, đồng chí Trương Mỹ Hoa đề nghị Bộ CHQS tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh TT-Huế và các lực lượng chức năng cần tập trung mọi nguồn lực: từ vật chất, trang thiết bị, lực lượng, phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân còn lại tại TĐ Rào Trăng 3 một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đồng thời, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm, động viên các lực lượng đang thực hiện tìm kiếm tại hiện trường, cùng với đó lực lượng chức năng cần ổn định tình hình nhân dân, động viên các gia đình có con em bị nạn sớm ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, đồng chí Trương Mỹ Hoa thăm hỏi, động viên và trao tặng 170 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an, Biên phòng và các lực lượng tham gia CHCN các nạn nhân tại TĐ Rào Trăng 3.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_234351_lo-nui-kinh-hoang-o-bac-tra-my.aspx