Lộ nguyên nhân khiến gần 600 ha ngao chết trắng ở biển Tiền Hải

Chiều nay, 16/8, ông Phạm Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi kiểm tra thực địa cũng như giám định mẫu ngao chết, cơ quan chức năng đã kết luận nguyên ngân ngao chết do nắng nóng và sốc mặn.

Ngao chết trắng đầm tại Tiền Hải, Thái Binh - Ảnh: Hoàng Long

Ngao chết trắng đầm tại Tiền Hải, Thái Binh - Ảnh: Hoàng Long

Như Tiền Phong đã đưa tin, từ ngày 6/8, tại khu vực trọng điểm về nuôi ngao của miền Bắc là 2 xã Đông Minh và Nam Thịnh (thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra tình trạng ngao chết trắng đầm.

Thống kê mới nhất, đến 16/8, tổng diện tích ngao chết đã lên tới gần 600 ha (bằng gần 1/3 tổng diện tích ngao của huyện Tiền Hải, bằng 1/2 tổng diện tích ngao của 2 xã Đông Minh, Nam Thịnh), diện tích ngao chết chủ yếu là ngao giống, loại 1.000 - 1.500 con/m2.

Trong đó, ngày có tỷ lệ ngao chết nhiều nhất là ngày mồng 7, 8 và 9 vừa qua. Tỷ lệ chết trên 70% tập trung chủ yếu là cỡ ngao giống (trên 1.000 con/kg), bãi nuôi cao, chất đáy có tỷ lệ cát trên 80%.

Xác định mẫu ngao chết tại Tiền Hải cho thấy do nắng nóng và sốc mặn - Ảnh: Hoàng Long

Theo Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải, tại huyện này từng xuất hiện nhiều đợt ngao chết trong các năm trước, trong đó đợt ngao chết do ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, làn ngao chết năm 2019 này hoàn toàn do yếu tố tác động của thời tiết.

Qua điều tra môi trường và giám định mẫu ngao chết, Chi cục Thủy sanr Thái Bình đã kết luận chính thức nguyên nhân ngao chết là do sốc độ mặn kết hợp với thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao. Cụ thể, ngày 1-2/8 độ mặn nước triều đang dao động từ 25-30%o; đến ngày 3-4/8 tại Thái Bình có mưa lớn vào chu kỳ nước xuống (nghén nước), độ mặn thời điểm sau mưa giảm thấp, còn khoảng 2-3%o, ngao yếu; trong các ngày từ 6-7/8 nắng nóng, dẫn đến ngao chết hàng loạt.

Diện tích ngao chết lên tới gần 600 ha, bằng 1/3 tổng diện tích nuôi ngao toàn huyện Tiền Hải

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải, mức độ thiệt hại chính xác hiện vẫn đang được cơ quan chức năng thống kê. Hiện huyện Tiền Hải đang phố hợp với Chi cục Thủy sản Thái Bình chỉ đạo dân tranh thủ thu hoạch với những bãi ngao đạt kích cỡ thương phẩm để giảm bớt thiệt hại và tổ chức vệ sinh môi trường, dọn sạch xác ngao, tránh để thối rữa và không nên đổ trực tiếp xác vỏ ngao ra biển làm ảnh hưởng đến khu vực nuôi ngao sau này.

Liên quan đến việc ngao chết tại Tiền Hải, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở NN- PPTNT Thái Bình cho biết, Sở này đã giao cho Chi Cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Bình khuyến cáo người nuôi không thực hiện việc thả lại ngao giống trong thời gian ngao chết và mùa mưa bão (tháng 8 - 9 dương lịch). Khi điều kiện môi trường thuận lợi (khuyến cáo vào khoảng tháng 10 dương lịch) người nuôi tiến hành cải tạo, vệ sinh bãi nuôi bắt đầu thả lại giống theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Người dân phải đi dọn xác ngao chết vào ban đêm, khi thủy triều rút - Ảnh: Hoàng Long

Theo báo cáo của sở NN&PTNT Thái Bình, toàn tỉnh này hiện có 3.100 ha diện tích nuôi ngao bãi triều thuộc hai huyện ven biển Thái Thụy và Tiền Hải. Trong đó: Tiền Hải là gần 1.900 ha, Thái Thụy 1.300 ha. Trong 6 tháng đầu năm 2019, sản lượng ngao nuôi bãi triều đạt 46.213 tấn. Việc ngao chết ảnh hưởng nghiêm trọng đến chỉ tiêu sản lượng 6 tháng cuối năm dự kiến thu 64.082 tấn.

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/lo-nguyen-nhan-khien-gan-600-ha-ngao-chet-trang-o-bien-tien-hai-1453496.tpo