Lộ nguyên nhân 8 người chết thương tâm trong đám cháy ở TPHCM

Dù lực lượng PCCC đã nỗ lực khống chế ngọn lửa trong thời gian ngắn nhất có thể nhưng do căn nhà chỉ có một lối thoát hiểm duy nhất nên 8 người bên trong chết ngạt.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Tối 7/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TPHCM cho biết, căn nhà cháy khiến 8 người chết nằm tại hẻm 47, đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TPHCM.

Vào khoảng 16h58 cùng ngày, lực lượng PCCC nhận được tin báo cháy tại căn nhà 3 tầng tại địa chỉ trên nên đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường.

Lính cứu hỏa tiếp cận ngôi nhà bị cháy.

Lính cứu hỏa tiếp cận ngôi nhà bị cháy.

Lực lượng PCCC&CNCH đã hỗ trợ đưa một số người dân ra ngoài, đồng thời triển khai nhiều mũi tiếp cận đám cháy để phun nước dập lửa, chống cháy lan ra xung quanh.

Tuy nhiên, sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng vào ngôi nhà để cứu hộ thì phát hiện 8 người đã tử vong. Trong đó 3 người chết tại tầng trệt, 4 người chết trong nhà vệ sinh tầng 3, một người được tìm thấy ở chân cầu thang.

Dù Cảnh sát PCCC&CNCH đã cố gắng dập lửa nhanh chóng nhưng không cứu được các nạn nhân do căn nhà không có lối thoát hiểm.

Các nạn nhân tử vong gồm: Ông Hồ Đình Thắng (SN 1978, chủ nhà); cháu Hồ Đình Nam (SN 2012); chị Lê Kim Tuyến (SN 2003); bé Lê Ngân Tuyến (SN 2008), bé Lê Tân Tuyến (SN2012), bé Nguyễn Tấn Đạt (SN 2006); một cô giáo và một người khác chưa rõ danh tính.

Lực lượng chức năng đã cứu được một người từ đám cháy, bảo vệ được các căn nhà xung quanh không bị cháy lan.

Vụ cháy khiến cả khu dân cư bàng hoàng.

PC07 cho biết, căn nhà bị cháy chỉ có một cửa chính, không có lối thoát hiểm khác nên khi có sự cố cháy, đám chay lan nhanh, những người bên trong không thể thoát nạn dẫn đến bị ngạt khói, tử vong.

Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lo-nguyen-nhan-8-nguoi-chet-thuong-tam-trong-dam-chay-o-tphcm-post1334538.tpo