Lộ người vợ được nhà vua đa tình nhất nước Anh yêu chiều

Vua Henry VIII trị vì nước Anh từ năm 1509 cho đến khi qua đời vào năm 1547. Ông được biết đến là nhà vua đa tình nhất nước Anh khi có tới 6 hoàng hậu. Trong số này, Jane Seymour được ông yêu chiều nhất.

Trong lịch sử, Vua Henry VIII được nhớ đến là nhà vua đa tình nhất nước Anh. Điều này xuất phát từ việc ông có tới 6 hoàng hậu. Mỗi vương hậu của ông đều có cuộc đời gặp nhiều "sóng gió".

Trong lịch sử, Vua Henry VIII được nhớ đến là nhà vua đa tình nhất nước Anh. Điều này xuất phát từ việc ông có tới 6 hoàng hậu. Mỗi vương hậu của ông đều có cuộc đời gặp nhiều "sóng gió".

Trong số này, 2 hoàng hậu của Vua Henry VIII có số phận bi kịch nhất là Anne Boleyn và Catherine Howard. Hai vương hậu này nhận được ân sủng của vua chỉ trong thời gian ngắn trước khi bị chặt đầu vì tội ngoại tình.

Với việc lập nhiều hoàng hậu trong thời gian trị vì nước Anh, Vua Henry VIII được cho là yêu chiều người vợ thứ 3 nhất. Đó là hoàng hậu Jane Seymour.

Sinh năm 1509, Jane Seymour gặp gỡ và "trúng tiếng sét ái tính" với Vua Henry VIII vào năm 1535. Sau khi hoàng hậu Anne Boleyn bị chặt đầu vì tội ngoại tình tháng 5/1536, nhà vua quyết định cưới vợ mới.

Vào ngày 30/5/1536, hôn lễ của Vua Henry VIII và Jane Seymour được tổ chức. Theo đó, bà trở thành hoàng hậu thứ ba của nhà vua đa tình nhất nước Anh. Khác với 2 người vợ trước là Catherine xứ Aragon và Anne Boleyn (một người phải ly hôn và người còn lại bị chặt đầu), vương hậu Jane Seymour có cuộc sống xa hoa, hạnh phúc khi sinh được hoàng tử Edward VI vào ngày 12/10/1537.

Khi con trai chào đời, Vua Henry VIII vô cùng vui mừng vì cuối cùng cũng có con trai mà ông khao khát suốt nhiều năm. Chính vì vậy, mẹ con hoàng hậu Jane Seymour được ông hoàng này yêu chiều hết mực.

Thế nhưng, hoàng hậu Jane Seymour không thể tận hưởng cuộc sống vương giả, hạnh phúc lâu dài. Nguyên do là bởi bà qua đời sau 12 ngày sinh con vì nhiễm trùng và các biến chứng sau sinh.

Cái chết của hoàng hậu Jane Seymour khiến Vua Henry VIII đau buồn. Theo đó, ông dành cho vợ yêu tang lễ hoành tráng, trang trọng nhất. Bà hoàng này cũng là người vợ duy nhất của Vua Henry VIII được hưởng tang lễ dành cho một hoàng hậu.

Dù hoàng hậu Jane Seymour qua đời sớm nhưng Vua Henry VIII vẫn ban thưởng hậu hĩnh tiền bạc và quyền lực cho gia đình của người vợ quá cố.

Không những vậy, về sau Edward VI kế thừa ngai vàng từ vua cha khiến gia tộc Seymour ngày càng quyền lực và giàu có hơn. Tuy nhiên, ông hoàng Edward VI chỉ sống tới 15 tuổi. Nguyên nhân tử vong là vì mắc nhiều bệnh tật từ khi còn nhỏ.

Mời độc giả xem video: Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo Grunge)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/lo-nguoi-vo-duoc-nha-vua-da-tinh-nhat-nuoc-anh-yeu-chieu-1524824.html