Lo ngại vụ nhà báo mất tích, Hà Lan hủy chuyến thăm Saudi Arabia

Chính phủ Hà Lan đã hủy chuyến thăm của một phái đoàn thương mại tới Saudi Arabia vào tháng 11 do những lo ngại về vụ nhà báo Jamal Khashoggi mất tích.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị khám xét tư dinh của Tổng lãnh sự Saudi Arabia tại Istanbul, ông Mohammed al-Otaibi, ngày 17/10/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, một nữ phát ngôn viên cho biết, chính phủ Hà Lan ngày 18/10 đã hủy chuyến thăm của một phái đoàn thương mại tới Saudi Arabia vào tháng 11 do những lo ngại về vụ mất tích.

Nữ phát ngôn viên của PSPS Consultants, đơn vị tổ chức chuyến thăm này cho chính phủ Hà Lan, nêu rõ: "Toàn bộ các phái đoàn thương mại tới nước này (Saudi Arabia) đều đã bị đình chỉ lập tức."

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Wopka Hoekstra đã hủy kế hoạch tham dự một hội nghị tại Saudi Arabia vào tuần tới, do quan ngại về vụ nhà báo Khashoggi mất tích./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lo-ngai-vu-nha-bao-mat-tich-ha-lan-huy-chuyen-tham-saudi-arabia/530575.vnp