Lo ngại việc thí sinh ra khỏi phòng thi trong thời gian thi

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý bày tỏ lo ngại trước việc thí sinh ra khỏi phòng thi trong thời gian thi sẽ gây khó khăn cho cán bộ coi thi, bảo quản bài thi tại phòng thi và ảnh hưởng tới việc làm bài của thí sinh.

 Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia 2019 sáng 14.5. Ảnh: Thành Trung

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia 2019 sáng 14.5. Ảnh: Thành Trung

Hơn 5.000 cán bộ Sở GDĐT Hà Nội phục vụ thi THPT quốc gia 2019

Sở GDĐT TP. Hà Nội cho biết, kỳ thi THPT quốc gia 2019 có 74.822 học sinh đăng ký dự thi, 125 điểm thi và hơn 3.000 phòng thi. Sở phối hợp với Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tổ chức in sao đề thi.

Đề thi sẽ được vận chuyển tới các điểm thi vào ngày 24.6/2019; quá trình vận chuyển thực hiện đúng theo Quy chế thi.

Ngoài ra, số lượng cán bộ của Sở GDĐT Hà Nội chủ trì cụm thi, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát và nhân viên phục vụ lên tới hơn 5.000 người.

Sở GDĐT Hà Nội cho biết, năm nay cụm thi TP. Hà Nội còn có sự phối hợp với 13 trường ĐH, CĐ đóng trên địa bàn TP và theo sự phân công của Bộ GDĐT.

Trong đó, số lượng cán bộ coi thi từ các trường ĐH, CĐ đứng đầu là ĐHQG Hà Nội với hơn 800 cán bộ coi thi, hơn 60 cán bộ giám sát và 30 phó trưởng điểm thi.

Ngoài ra, còn có các trường ĐH, CĐ như: Đại học Nội vụ, ĐH Công nghiệp Việt - Hung, ĐH Lâm nghiệp, ĐH Y Hà Nội, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quản lý giáo dục, ...

Lo ngại thí sinh ra ngoài phòng thi trong thời gian thi

Nói về công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, hiện công tác chuẩn bị đang thực hiện đúng quy trình, quy định và Quy chế thi của Bộ Giáo dục.

"Có 500 cán bộ chấm thi là giáo viên THPT tại địa phương; 50 cán bộ chấm thi là giảng viên các trường ĐH, CĐ; ĐHQG Hà Nội chủ trì chấm bài thi trắc nghiệm, ...", ông Quý cho hay.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, phần mềm quản lý thi của Bộ có cải tiến đã tạo nhiều thuận lợi cho nghiệp vụ tổ chức thi.

Tuy nhiên, ông Quý cho biết, việc thí sinh ra/vào phòng thi trong thời điểm thí sinh đang làm bài sẽ khó khăn cho cán bộ coi thi, bảo quản bài thi tại phòng thi và ảnh hưởng đến việc làm bài của thí sinh.

Ngoài ra, việc bố trí thêm phòng chờ cũng làm cho khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất khó khăn hơn, quản lý học sinh ra vào phòng chờ phức tạp hơn. Từ đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội kiến nghị Bộ GDĐT tiếp tục nghiên cứu quy trình tổ chức thi.

Thành Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/lo-ngai-viec-thi-sinh-ra-khoi-phong-thi-trong-thoi-gian-thi-733216.ldo