Lo ngại về lạm phát kéo chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên 10/5

Cả ba chỉ số chính trên Phố Wall đều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 10/5, khi tâm lý lo ngại về lạm phát đã khiến giới đầu tư quay lưng với các loại cổ phiếu tăng trưởng cao như công nghệ.

Lo ngại về lạm phát kéo chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên 10/5. Ảnh: THX/TTXVN

Lo ngại về lạm phát kéo chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên 10/5. Ảnh: THX/TTXVN

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 34,94 điểm, hay 0,1%, xuống 34.742,82 điểm, trong khi chỉ số tổng hợp S&P 500 để mất 44,17 điểm, hay 1,04%, xuống còn 4.188,43 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 350,38 điểm, hay 2,55%, và đóng phiên ở mức 13.401,86 điểm.

Nhu cầu tăng mạnh trở lại trong khi nguồn cung nhiều loại nguyên vật liệu cơ bản lại đang căng thẳng đã góp phần làm dấy lên những lo ngại về lạm phát.

Giới đầu tư chứng khoán đang đón đợi báo cáo mới nhất về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 12/5.

Trong 11 lĩnh vực chính của chỉ số tổng hợp S&P 500, có đến sáu lĩnh vực đã giảm điểm, trong đó công nghệ dẫn đầu đà giảm này với mức giảm 2,5%.

Tính đến nay đã có 439 công ty có tên trong chỉ số S&P 500 báo cáo lợi nhuận quý I. 87% trong số này có kết quả kinh doanh vượt dự đoán, theo số liệu của Refinitiv IBES.

Giới phân tích dự đoán lợi nhuận của các công ty trong chỉ số này sẽ tăng 50,4% trong quý I so với cùng kỳ năm ngoái, gấp hơn hai lần mức dự đoán được đưa ra hồi đầu tháng Tư.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch chiều 10/5, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 17,77 điểm (tương đương 1,43%), lên 1.259,58 điểm trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,41 điểm (0,15%), lên 280,27 điểm./.

Khánh Ly (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lo-ngai-ve-lam-phat-keo-chung-khoan-my-di-xuong-trong-phien-10-5/195226.html