Lo ngại về dòng người tị nạn, Thái Lan hối thúc chính quyền quân sự Myanmar đàm phán với người biểu tình

Bộ Ngoại giao Thái Lan đang thúc giục các nhà cầm quyền quân sự của Myanmar tiến hành đàm phán với các nhà bất đồng chính kiến để chấm dứt xung đột, giữa lúc Thái Lan chuẩn bị cho khả năng có một dòng người tị nạn chạy trốn bạo lực ở Myanmar.

Lực lượng biên phòng Thái Lan đi tuần tra tại khu vực giáp giới với Myanmar. (Nguồn: Reuters)

Lực lượng biên phòng Thái Lan đi tuần tra tại khu vực giáp giới với Myanmar. (Nguồn: Reuters)

Bộ Ngoại giao Thái Lan đang thúc giục các nhà cầm quyền quân sự của Myanmar tiến hành đàm phán với các nhà bất đồng chính kiến để chấm dứt xung đột, giữa lúc Thái Lan chuẩn bị cho khả năng có một dòng người tị nạn chạy trốn bạo lực ở Myanmar.

Truyền thông sở tại dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai cho biết các nhà chức trách Thái Lan ở biên giới đang đánh giá tình hình ở Myanmar để đảm bảo mọi thứ không vượt quá tầm kiểm soát.

Theo ông Don, một số người tị nạn đã đến, nhưng "chúng tôi hy vọng họ sẽ không tràn qua biên giới với số lượng lớn". Ông Don cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã thảo luận vấn đề này với các cấp phó của mình hôm 16/3.

Ông Don nói: "Chúng tôi hy vọng hòa bình sẽ sớm được lập lại hoặc ít nhất là một con đường đối thoại vẫn được mở". Ông Don nói thêm rằng chừng nào vẫn còn khả năng đàm phán, họ có thể tìm thấy điểm chung. Nếu vậy, điều đó sẽ có lợi cho các nước láng giềng trong ASEAN. Thái Lan đang theo dõi sát sao.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai ngày 19/3 cũng đã hối thúc các quan chức chính phủ ở các tỉnh biên giới chuẩn bị các trại cho dòng người tị nạn từ Myanmar.

(Theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lo-ngai-ve-dong-nguoi-ti-nan-thai-lan-hoi-thuc-chinh-quyen-quan-su-myanmar-dam-phan-voi-nguoi-bieu-tinh-139846.html