Lo ngại từ thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ

Ngày 13-7, Trung Quốc công bố các số liệu cho thấy, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã tăng lên 133,8 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm và đạt mức kỷ lục gần 29 tỷ USD trong tháng 6 vừa qua.

Ngoài ra, bất chấp căng thẳng leo thang, tổng kim ngạch thương mại giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới đã tăng 13,1% trong nửa đầu năm 2018.

Theo giới phân tích, số liệu cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ có thể sẽ càng làm gia tăng căng thẳng giữa 2 nước. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Quân cho rằng những cáo buộc của Mỹ đối với Trung Quốc về thương mại là vô căn cứ. Bộ Thương mại Trung Quốc, ngày 12-7, cũng chỉ trích việc Washington nhằm vào Bắc Kinh liên quan tới chuyển giao công nghệ và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là không thể chấp nhận.

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lo-ngai-tu-thang-du-thuong-mai-cua-trung-quoc-voi-my-532643.html