Lo ngại tồn kho Mỹ tăng, giá dầu quay đầu giảm

Giá dầu hôm thứ Ba lùi khỏi mốc cao nhất trong vòng 3 tuần, chủ yếu do lo ngại tồn kho và sản lượng dầu thô ở Mỹ sẽ tăng. Ngoài ra, đồng đô la Mỹ tăng giá cũng gây áp lực lên giá dầu.

Ảnh minh họa.

Sau 3 phiên tăng liên tục, giá dầu thô Mỹ WTI kết phiên 27/2 giảm 90 cent, tương đương 1,4%, xuống 63,01 USD/thùng tại thị trường New York. Đây là phiên giảm mạnh nhất của giá dầu này kể từ 9/2.

Tương tự, giá dầu Brent lùi 87 cent, tương đương 1,3%, xuống 66,63 USD/thùng tại thị trường London.

Theo Tyler Richey, đồng chủ bút tờ Sevens Report, có một số tin tức hỗ trợ giá dầu trong mấy ngày gần đây như Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn muốn cắt giảm sản lượng, gián đoạn khai thác ở Libya. Tuy vậy, yếu tố lớn nhất tác động đến thị trường vẫn là sản lượng Mỹ.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo sản lượng dầu ở nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục tăng và Mỹ sắp trở thành nước sản xuất dầu số 1 thế giới, và điều này có thể xảy ra trong năm nay.

Sau khi vượt Saudi Arabia để tiếm ngôi nước sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới trong năm ngoái, Mỹ sẽ tiếp tục vượt Nga trong năm tới hoặc ngay cả trong năm nay, theo Fatih Birol, Giám đốc điều hành IEA.

Tính từ đầu năm, sản lượng dầu Mỹ tăng trung bình 70.000 thùng/ngày mỗi tuần, cao hơn 3,5 lần so với tốc độ tăng sản lượng bình quân trong năm 2017, Richey cho biết.

Các chuyên gia do S&P Global Platts khảo sát dự báo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) sẽ ra báo cáo cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ trong tuần trước tăng 2,1 triệu thùng.

Đồng USD tăng giá hôm thứ Ba cũng gây áp lực lên giá dầu. Theo đó, chỉ số ICE U.S. Dollar, đo lường sức mạnh đồng USD với 6 đồng tiền mạnh khác, tăng 0,6% do kỳ vọng lãi suất sẽ tăng mạnh trong năm nay sau lời phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong phiên điều trần trước Quốc hội.

MINH ANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/lo-ngai-ton-kho-my-tang-gia-dau-quay-dau-giam-3437361.html