Lo ngại tình trạng đáo hạn hợp đồng của cầu thủ, nhiều CLB Premier League muốn kết thúc giải đấu vào 30/6

Một trong những đề xuất được đưa ra để giải quyết phần còn lại của Premier League là ấn định ngày kết thúc vào 30/6 bất chấp số trận đấu còn lại có được đá đủ hay không.

Các CLB bóng đá được xem là một trong những "nạn nhân" chịu ảnh hưởng lớn nhất từ dịch Covid-19 khi mắc phải những vấn đề kinh tế do không thể bán được vé, bản quyền truyền hình...trong khi vẫn phải "cõng" trên lưng các khoản chi khổng lồ của các cầu thủ. Tại Premier League, nhiều CLB hiện đang phải đối mặt với tình trạng đáo hạn hợp đồng của các cầu thủ.

Theo dự kiến, vào ngày thứ Sáu tới đây, ban tổ chức Premier League sẽ có một buổi họp để quyết định về số phận của 92 trận còn lại của mùa giải. Một trong những đề xuất được đưa ra để giải quyết phần còn lại của giải đấu là ấn định ngày kết thúc vào 30/6 bất chấp số trận đấu còn lại có được đá đủ hay không.

Mặc dù để hỗ trợ cho các CLB trong mùa dịch, FIFA đã ra thông báo quyết định rằng các CLB có thể gia hạn hợp đồng với các cầu thủ cho đến khi mùa bóng kết thúc. Bên cạnh đó, để giảm áp lực tài chính cho các CLB, FIFA cũng đề nghị tất cả cầu thủ giảm 50% số lương của mình. Nhưng các CLB ở Anh lo ngại rằng điều này sẽ vướng phải luật hợp đồng ở Anh.

Trước đó, có nhiều thông tin rò rỉ cho rằng, BTC giải đấu đang muốn tăng tốc để kết thúc nốt mùa giải 2019/20 còn đang dang dở với dự định tổ chức 433 trận đấu còn lại của tất cả các giải bóng đá thấp hơn Ngoại hạng ở Anh trong vòng 4-5 tuần. Kế hoạch này nêu rõ, các trận đấu sẽ diễn ra trên sân đấu không có khán giả, người hâm mộ chỉ có thể theo dõi các trận đấu thông qua TV hoặc trên mạng. Sân đấu trung lập được lựa chọn để tổ chức các trận đấu là sân nhà của đội tuyển Quốc gia Anh, Wembley.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lo-ngai-tinh-trang-dao-han-hop-dong-cua-cau-thu-nhieu-clb-premier-league-muon-ket-thuc-giai-dau-vao-30-6-20200416094817429.htm