Lo ngại thiếu máu dịp tết

Các bệnh viện tại TPHCM hiện sử dụng 800 - 1.000 túi máu/ngày, tăng hơn 200 túi/ngày so với trước đây. Nếu tình trạng thiếu máu dự trữ vẫn cứ tiếp diễn, sẽ dẫn đến 'cung không đủ cầu' trong thời gian sắp tới, nhất là dịp lễ, tết.

Sáng 30-11, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM tổ chức tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2018, triển khai công tác này trong năm 2019.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phù Chí Dũng, Giám đốc bệnh viện, cho biết từ ngày 15-11-2017 đến 15-11-2018, lượng túi máu dự trữ tiếp nhận tại TPHCM chỉ đạt 85% so với kế hoạch cả năm 2018 của UBND TPHCM, trong khi bệnh viện có nhu cầu sử dụng nguồn máu trong cấp cứu điều trị ngày càng nhiều.

Các bạn trẻ tham gia Ngày hội hiến máu “Tuổi trẻ thành phố Bác”, ngày 24 và 25-11-2018.

Hiện tại, các bệnh viện tại TPHCM sử dụng 800 - 1.000 túi máu/ngày, tăng hơn 200 túi/ngày so với trước đây. Nếu tình trạng thiếu máu dự trữ vẫn cứ tiếp diễn, sẽ dẫn đến “cung không đủ cầu” trong thời gian sắp tới, nhất là dịp lễ, tết.

Trong năm 2018, chỉ tiêu hiến máu tình nguyện của 24 quận, huyện; Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM; Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM là 230.000 túi/năm, tương đương 19.167 túi/tháng.

Tính đến thời điểm hiện tại chỉ có 17.986 túi/tháng, thiếu hơn 1.000 túi so với kế hoạch. Nếu duy trì tình trạng này, lượng máu dự trữ sẽ thiếu hụt 12.000 túi máu.

Lý giải nguyên nhân thiếu hụt máu dự trữ trên, bác sĩ Phù Chí Dũng cho hay, hiện nay phần lớn số người dân đã hiến máu chỉ thực hiện một lần/năm. Số người hiến máu lặp lại rất ít, theo thống kê tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM, số người hiến máu lặp lại chỉ chiếm tỷ lệ 10%/năm.

Để khắc phục tình trạng thiếu máu dự trữ, theo bác sĩ Phù Chí Dũng, UBND TP cần đề ra chỉ tiêu tiếp nhận máu cao hơn cho 24 quận, huyện để tránh trường hợp đủ chỉ tiêu lại ngừng lấy máu; tăng cường công tác vận động hiến máu rất quan trọng, đặc biệt đáp ứng cho nhu cầu máu tăng đột biến vào dịp tết.

“Cần đảm bảo lượng máu dự trữ cho trường hợp tai nạn, nhưng do lịch nghỉ tết dài, số người hiến máu dịp tết rất hiếm nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến thiếu hụt máu dự trữ trong khoảng thời gian trước và sau tết”, bác sĩ Phù Chí Dũng nhấn mạnh.

KIM HUYỀN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lo-ngai-thieu-mau-dip-tet-562621.html