Lo ngại tên lửa Triều Tiên, Hàn-Mỹ-Nhật cam kết tăng cường hợp tác quân sự

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 30/4 cho biết các sĩ quan quân đội hàng đầu Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã hội đàm tại Hawaii và tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác quân sự ba bên trong bối cảnh lo ngại về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Các sĩ quan quân đội hàng đầu Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã hội đàm tại Hawaii ngày 29/4. (Nguồn: Korea Herald)

Các sĩ quan quân đội hàng đầu Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã hội đàm tại Hawaii ngày 29/4. (Nguồn: Korea Herald)

Trong cuộc hội đàm diễn ra ngày 29/4 (giờ Hawaii), Chủ tịch JCS, Tướng Won In-choul và hai người đồng cấp Tướng Mỹ Mark Milley và Tướng Nhật Koji Yamazaki đã chia sẻ những lo ngại về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đồng thời thảo luận về "tầm quan trọng của việc thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp trong khu vực".

Ông Won nhấn mạnh rằng sự hợp tác của ba nước là rất quan trọng đối với hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và ở khu vực Đông Bắc Á, trong khi ông Milley tái khẳng định Mỹ "cam kết chắc chắn" bảo vệ hai đồng minh của mình.

Ông Milley cho biết "Mỹ với toàn bộ sức mạnh quân sự của mình vẫn sẵn sàng tạo thêm khả năng răn đe".

Trong khi đó, ông Yamazaki nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên đối với việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

(theo Korea Herald)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lo-ngai-ten-lua-trieu-tien-han-my-nhat-cam-ket-tang-cuong-hop-tac-quan-su-143834.html