Lo ngại tác động virus corona đối với kinh tế Trung Quốc và toàn cầu

Chứng khoán toàn cầu lao dốc, đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất và giá dầu lại sụt giảm... do tác động của dịch bệnh viêm phổi bởi virus corona.

Ngày 30/1, các nước bắt đầu cách ly hàng trăm công dân sau khi sơ tán họ ra khỏi thành phố Vũ Hán, Trung Quốc (tâm dịch virus corona mới). Hàng nghìn công nhân nhà máy Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ Tết sẽ bắt đầu trở lại làm việc vào tuần tới.

Hàng nghìn công nhân nhà máy Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ Tết sẽ bắt đầu trở lại làm việc vào tuần tới. (Ảnh: SMCP)

Hàng nghìn công nhân nhà máy Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ Tết sẽ bắt đầu trở lại làm việc vào tuần tới. (Ảnh: SMCP)

Trong khi đó, các chuyên gia bắt đầu lo ngại về tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế Trung Quốc và kinh tế toàn cầu. Chứng khoán toàn cầu lao dốc, đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất và giá dầu lại sụt giảm.

Chứng khoán và các đồng tiền châu Á đều giảm. Công ty Google, Mỹ và hãng IKEA của Thụy Điển nối tiếp các tập đoàn đóng cửa hoạt động ở Trung Quốc. Hãng điện tử Samsang của Hàn Quốc thông báo đã kéo dài kỳ nghỉ lễ tại một số cơ sở sản xuất ở Trung Quốc. Các chuyên gia dự đoán, khủng hoảng dịch bệnh có thể khiến tăng trưởng kinh tế quý 1 của Trung Quốc giảm 1%.

Trước đây, thiệt hại kinh tế toàn cầu do Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS) ước tính khoảng 33 tỷ USD, tương đương 0,1% GDP vào năm 2003. Nhiều chuyên gia lo ngại tác động của dịch virus corona đối với tăng trưởng toàn cầu có thể còn lớn hơn so với dịch SARS, bởi Trung Quốc giờ đây chiếm phần lớn hơn trong nền kinh tế toàn cầu./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/lo-ngai-tac-dong-virus-corona-doi-voi-kinh-te-trung-quoc-va-toan-cau-1004727.vov