Lo ngại nguồn cung, giá dầu vẫn chưa khả quan

Do lo ngại tình trạng nguồn cung dầu vẫn tiếp tục ở mức cao khiến thị trường sẽ mất cân bằng mà giá dầu trong ngày hôm nay (17-1) vẫn chưa có thể bứt phá.

Theo đó, kết thúc phiên giao dịch tại thị trường Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2-2019 trên sàn New York Mercantile Exchanghe giữ ở mức 52,01 USD/thùng, giảm 0,3 USD/thùng trong phiên nhưng tăng nhẹ 0,02 USD so với cuối giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 3-2019 đứng ở mức 61,03 USD/thùng, giảm 0,29 USD trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cuối giờ sáng 16-1, giá dầu brent giao tháng 3-2019 tăng 0,49 USD/thùng.

Còn tại thị trường London, giá dầu WTI được giao dịch ở mức thấp nhất là 52,27 USD/thùng và cao nhất là 52,33 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu WTI đứng ở mức 52,58 USD/thùng. Giá mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay (17-1) là 52,58 USD.

Với dầu Brent, giá được giao dịch ở mức thấp nhất là 60,99 USD/thùng và cao nhất là 61,05 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu Brent đứng ở mức 61,30 USD/thùng. Giá mở cửa phiên giao dịch ngày 17-1 là 61,17 USD/thùng.

Giá dầu vẫn chưa thể bật tăng mạnh là do những lo ngại về nguồn cung dầu trên toàn thị trường vẫn lớn, nhất là từ thị trường Mỹ khiến cho mất cân bằng cung cầu.

Giá dầu trong phiên này được hỗ trợ bởi thông tin Trung Quốc đã lên kế hoạch cắt giảm thuế. Điều này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hạ nhiệt các tranh chấp thương mại giữa quốc gia này với những nền kinh tế khác.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lo-ngai-nguon-cung-gia-dau-van-chua-kha-quan-134416.html