Lo ngại làn sóng Covid-19 thứ hai, Bắc Kinh tạm thời đóng cửa một chợ nông sản lớn

Giới chức Bắc Kinh đã tạm thời đóng cửa một chợ nông sản bán buôn lớn sau khi số ca nhiễm Covid-19 ở thủ đô này gia tăng trong hai ngày vừa qua.

Bắc Kinh buộc phải đóng cửa chợ Xinfandi do lo ngại làn sóng Covid-19 thứ hai. (Nguồn: Bloomberg)

Quyết định đóng cửa chợ Xinfadi từ 3h sáng ngày 13/6 được đưa ra sau khi hai người đàn ông làm việc tại một trung tâm nghiên cứu thịt được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2. Hai người này gần đây đã đến chợ Xinfadi, nhưng hiện chưa rõ họ bị lây nhiễm như thế nào.

Trước đó, giới chức Bắc Kinh đã cho ngừng hoạt động buôn bán thịt bò và thịt cừu tại chợ Xinfadi, đồng thời đóng cửa các chợ bán buôn khác quanh thành phố.

Nhật báo Beijing Youth cho biết trước những lo ngại về nguy cơ lây lan virus, nhiều siêu thị lớn ở Bắc Kinh đã loại bỏ mặt hàng cá hồi khỏi các kệ hàng ngay trong đêm sau khi virus SARS-CoV-2 được phát hiện trên các khay cắt thái dùng cho cá hồi nhập khẩu tại chợ Xinfadi.

Giới chức Bắc Kinh cho biết hơn 1.000 người tại chợ này sẽ được thử nhiệm để phát hiện có nhiễm Covid-19 không. Chính quyền thành phố cũng cho biết đã hủy bỏ kế hoạch cho phép học sinh lớp 1-3 được đến trường trở lại vào ngày 15/6 do các ca lây nhiễm mới.

Lo ngại đang ngày càng gia tăng về nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ hai, kể cả ở những nước được cho là đã kiềm chế được sự lây lan của dịch bệnh. Trung Quốc đã ghi nhận 11 ca nhiễm mới Covid-19 và bảy ca không có triệu chứng trong ngày 12/6. Trong đó, cả sáu ca lây nhiễm trong nước đều được xác nhận ở Bắc Kinh.

(theo Reuters)

Quang Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lo-ngai-lan-song-covid-19-thu-hai-bac-kinh-tam-thoi-dong-cua-mot-cho-nong-san-lon-117431.html