Lo ngại gia tăng căng thẳng tại Dải Gaza

Ngày 12/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang căng thẳng ở Dải Gaza đồng thời kêu gọi người Palestine và Israel dừng các hành động thù địch và khôi phục cơ chế ngừng bắn bền vững.

Người biểu tình Palestine chạy trốn đạn hơi cay trong cuộc xung đột với binh sĩ Israel tại thành phố biên giới Khan Yunis, phía nam Dải Gaza ngày 9/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moskva rất quan ngại trước những diễn biến nguy hiểm tại Dải Gaza trong ngày qua, có thể dẫn tới thương vong cho dân thường ở cả hai bên và làm tình hình nhân đạo tại khu vực trở nên trầm trọng.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi khôi phục sớm nhất sự đoàn kết Palestine, nối lại quá trình chính trị giữa người Palestine và Israel trên cơ sở các nghị quyết của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) và Sáng kiến hòa bình Arab.

Nga cho rằng người Palestine và Israel không nên lãng phí thời gian để lập tức quay trở lại lệnh ngừng bắn bền vững, thể hiện sự kiềm chế, thực hiện các biện pháp nhằm tránh tái diễn tình trạng đối đầu với những hậu quả khó lường, đồng thời hoan nghênh các nỗ lực trung gian tương ứng của Ai Cập.

Trước đó, Tân Hoa xã dẫn nguồn tin đài phát thanh của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas hiện kiểm soát Dải Gaza, cho biết đêm 12/11, các máy bay của Israel đã bắn 8 tên lửa nhằm vào tòa nhà Đài truyền hình Al-Aqsa thuộc Hamas tại Gaza, phá hủy tòa nhà và gây hư hại những tòa nhà gần đó.

Hãng tin AFP dẫn thông báo của quân đội Israel, cho biết lực lượng này đã tiến hành hơn 70 cuộc không kích trong tối và đêm 12/11 nhằm vào các mục tiêu Hamas và Jihad trên khắp Dải Gaza. Israel tiến hành các cuộc không kích này để đáp trả các vụ bắn rocket trước đó từ vùng lãnh thổ Palestine vào Israel.

Theo thông tin từ Israel, hệ thống phòng không "Vòm Sắt" đã đánh chặn nhiều vật thể, tuy nhiên, một xe buýt ở Israel đã trúng rocket, làm ít nhất một người bị thương. Một số nhóm vũ trang Palestine, bao gồm cánh vũ trang của Hamas, đã ra một tuyên bố chung cho biết đã bắn rocket từ Dải Gaza vào Israel, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng tầm bắn nếu Israel gia tăng không kích vào vùng lãnh thổ Palestine này. Hãng Reutes (Anh) đưa tin các cuộc không kích đã khiến 4 tay súng người Palestine và một dân thường thiệt mạng.

Các vụ không kích là động thái leo thang mới nhất sau khi những cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Palestine chỉ vừa mới có dấu hiệu lắng dịu trong vài tuần qua với động thái mới nhất là Israel cho phép Qatar chuyển hàng triệu USD tiền viện trợ và nhiên liệu tới Dải Gaza.

Lê Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/lo-ngai-gia-tang-cang-thang-tai-dai-gaza-20181113120152570.htm