Lo ngại chiến tranh thương mại, chứng khoán Mỹ giảm điểm

Các chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ ngày 19/7 giảm do các báo cáo lợi nhuận không đạt kỳ vọng và lo ngại EU sẽ áp thuế lên hàng hóa Mỹ để đáp trả.

Dow Jones giảm 134,79 điểm, tương đương 0,53%, xuống 25.064,5 điểm. S&P 500 giảm 11,13 điểm, tương đương 0,4% xuống 2.804,49 điểm. Nasdaq giảm 29,15 điểm, tương đương 0,37%, xuống 7.825 điểm.

Các quan chức Ủy ban thương mại EU dự kiến tới Mỹ trong tuần tới để đàm phán thương mại. Một số thông tin cho rằng họ đang chuẩn bị danh sách hành động đáp trả nếu Mỹ áp thuế với xe hơi của EU.

Ngày 18/7, báo cáo của Fed cho thấy các nhà sản xuất tại các khu vực có 12 chi nhánh của ngân hàng trung ương lo ngại về ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại.

“Nếu cuộc chiến thương mại hiện tại kéo dài, đó là tin xấu”, Stephen Massocca, phó chủ tịch cấp cao tại Wedbush Securities, San Francisco, nói. “Trừ khi tình hình có tiến triển đáng kể trong trung hạn, nếu không nó vẫn là một yếu tố bất lợi, bởi kinh tế sẽ bắt đầu chững lại”. Ông Massocca nhắc đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6/11 tới.

Cổ phiếu eBay giảm 10,1% vì báo cáo lợi nhuận đáng thất vọng. Đây là một trong những yếu tố kéo chỉ số Nasdaq và S&P 500 đi xuống. Cổ phiếu American Express Co giảm 2,7% sau khi công ty thẻ tín dụng này thông báo chi phí tăng vì phải tăng chi tiêu cho các chương trình trả thưởng.

Mùa báo cáo lợi nhuận vẫn đang tiếp tục với 69 công ty trong S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý II. Lợi nhuận hiện được dự đoán tăng 21,5%, cao hơn so với mức 20,7% hôm 1/7. 85,5% số công ty đã công bố báo cáo lợi nhuận khiến giới phân tích bất ngờ vì chúng đi ngược lại với dự đoán giảm của họ.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 19/7 là 6,29 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 6,46 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước đó.

Như Tâm/Theo Reuters

Nguồn NDH: http://ndh.vn/lo-ngai-chien-tranh-thuong-mai-chung-khoan-my-giam-diem-201807200648420p146c158.news