Lo ngại cảnh người dân chen chúc nhau lên xe bus tại trạm Long Biên

Người dân rơi vào cảnh chen chân lên xe bus vì cắt giảm lượng xe tại địa bàn Hà Nội.

Từ hôm nay (27/3), Hà Nội dừng hoạt động 80% chuyến lượt xe buýt. Tần suất xe hoạt động sẽ chỉ còn ở mức 45-60-90 phút/lượt so với tần suất 5-10-15-20 phút/lượt trước đây.

Theo tính toán của Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở GTVT Hà Nội), mỗi ngày sẽ có khoảng 12.430 lượt xe buýt phải dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, chiều 27/3, lượng người đi xe bus đổ về trạm trung chuyển Long Biên rất lớn. Tình trạng thiếu chuyến nên lượng khách trở nên ùn ứ.

Một người lái xe ở tại khu vực trạm trung chuyển Long Biên hướng dẫn hai cụ già đứng đúng điểm chờ xe.

Một người lái xe ở tại khu vực trạm trung chuyển Long Biên hướng dẫn hai cụ già đứng đúng điểm chờ xe.

Một hành khách cho biết: "Phải chờ tới một tiếng rưỡi mới có một chuyến xe qua trạm".

Người dân "khắc khoải" đợi xe buýt...

Vì hết chỗ, một số hành khách phải ngồi lên cả hành lý của mình.

Khi xe bus tới, người dân chen nhau để lên xe vì sợ rằng sẽ phải chờ thêm một chuyến khác.

Cảnh tượng này liên tục xảy ra vì tình trạng cắt giảm đầu xe.

Nhiều người "tay xách nách mang" vội vã lên xe.

Trên xe bus những ngày này tại trạm trung chuyển Long Biên thường chật kín. Việc người dân có nhu cầu đi lại sẽ phải đợi lâu, dồn chuyến lượng khách vẫn sẽ đông, không đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch đề ra.

Hầu hết các chuyến xe khi đi qua trạm Long Biên đều không còn ghế ngồi.

Trái lại, điểm chờ xe buýt Hai Bà Trưng lại chỉ có ít khách chờ.

Thậm chí, điểm chờ trên phố Đinh Tiên Hoàng còn không có khách.

Ở một vài điểm chờ xe buýt khác cũng rơi vào tình trạng vắng khách.

CTV Hoàng Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lo-ngai-canh-nguoi-dan-chen-chuc-nhau-len-xe-bus-tai-tram-long-bien-1029004.vov