Lo ngại các quán ăn đông người trong mùa dịch COVID-19

Chính quyền địa phương sẽ kiểm tra và xử lý các quán cà phê, tiệm ăn phục vụ đông người không chấp hành yêu cầu của UBND TP.

Chiều 27-3, gọi điện cho PV, bà H. (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết một số tiệm ăn, quán cà phê trên địa bàn xã này tạm đóng cửa ba ngày nay để phòng dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

“Tuy nhiên, tôi thấy nhiều quán cà phê, tiệm ăn trên phường Phan Văn Hớn và Nguyễn Ảnh Thủ vẫn hoạt động và khá đông khách. Tụ tập cùng lúc đông người dễ có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng” - bà H. lo lắng.

Tiệm ăn khá đông khách trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm, Hóc Môn. Ảnh: TRẦN NGỌC (Ảnh chụp lúc 8 giờ ngày 27-3)

Tiệm ăn khá đông khách trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm, Hóc Môn. Ảnh: TRẦN NGỌC (Ảnh chụp lúc 8 giờ ngày 27-3)

Tương tự, ông M. (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM) cũng tỏ ra lo ngại khi tiệm ăn, quán cà phê trên đường Dương Thị Mười vẫn mở cửa đón khách.

“Tôi thấy khách ra vào ăn uống khá đông. Tụ tập như thế dễ tạo điều kiện lây lan COVID-19. Tôi mong chính quyền địa phương yêu cầu quán cà phê, tiệm ăn tạm đóng cửa tới ngày 31-3 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM để góp phần chung tay chống dịch bệnh” - ông M. nói.

Quán cà phê trên đường Dương Thị Mười (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) vẫn mở cửa đón khách. Ảnh: TRẦN NGỌC (Ảnh chụp lúc 8 giờ 30 ngày 27-3)

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phước Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, cho biết UBND xã đến từng quán cà phê, tiệm ăn triển khai chỉ đạo của UBND TP.HCM từ chiều 24-3. Bên cạnh đó, UBND xã cũng yêu cầu tiệm ăn, quán cà phê phục vụ trên 30 khách mỗi ngày ký cam kết tạm đóng cửa tới ngày 31-3.

“Từ phản ánh của bà con, chúng tôi tiến hành xác minh và xử lý ngay” - ông Thành nói.

Ông Nguyễn Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, cũng cho biết UBND phường sẽ rà soát toàn bộ quán cà phê, tiệm ăn trên địa bàn và yêu cầu tạm đóng cửa ngay nếu vẫn đang hoạt động.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-doc/lo-ngai-cac-quan-an-dong-nguoi-trong-mua-dich-covid19-900329.html