Lo ngại bị trả đũa, Mỹ dự định đưa ra cảnh báo du lịch Trung Quốc

Mỹ đang cân nhắc về việc đưa ra cảnh báo du lịch đối với công dân đang có ý định tới Trung Quốc.

Sau vụ việc bắt giữ Giám đốc tài chính kiêm Phó chủ tịch tập đoàn Huawei Mạch Vãn Chu, Mỹ đang xem xét đưa ra cảnh báo du lịch Trung Quốc dành cho công dân có ý định tới quốc gia này.

Theo đó cảnh báo sẽ khuyến cáo các doanh nhân, đặc biệt là các giám đốc điều hành doanh nghiệp, không nên tới Trung Quốc sau khi Canada bắt giữ bà Mạch Vãn Chu theo yêu cầu từ Washington. Bộ Ngoại giao Mỹ lo ngại Trung Quốc sẽ trả đũa bằng cách thực hiện các vụ bắt giữ các giám đốc doanh nghiệp tương tự.

Giám đốc tài chính kiêm Phó chủ tịch tập đoàn Huawei Mạch Vãn Chu

Vào ngày 1 tháng 12, Giám đốc tài chính kiêm Phó chủ tịch tập đoàn Huawei, bà Mạch Vãn Chu, đã bị cảnh sát Canada bắt giữ tại Vancouver. Bà Mạch bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt Iran và có thể sẽ bị dẫn độ tới Mỹ.

Sau vụ bắt giữ gây chấn động, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối kịch liệt hành vi của Canada và Mỹ.

"Trung Quốc kiên quyết phản đối các hành động làm tổn hại nghiêm trọng tới quyền con người của nạn nhân. Trung Quốc yêu cầu Mỹ và Canada ngay lập tức sửa chữa hành động sai sái và trả tự do cho bà Mạch Vãn Chu", phát ngôn viên của đại sứ quán Trung Quốc hôm 5/12 cho biết.

Ngọc Ánh

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/lo-ngai-bi-tra-dua-my-du-dinh-dua-ra-canh-bao-du-lich-trung-quoc-134245.html