Lo ngại an toàn của U16 Việt Nam trước trận gặp chủ nhà Indonesia

Những diễn biến an ninh gần đây trên sân cỏ Indonesia như fan chửi đối thủ là chó, đe dọa tính mạng cầu thủ U16 Malaysia để lại nhiều lo ngại cho U16 Việt Nam.

Chỉ vì một nhầm lẫn của cầu thủ U16 Malaysia khi nhầm cờ Ba Lan với Indonesia, các CĐV nước chủ nhà không bỏ qua để mạt sát tiền đạo đối phương. Họ chửi cầu thủ là chó và đòi giết tại chỗ.

CĐV Indonesia trút cơn giận dữ, ném vật cứng vào U19 Malaysia

U19 Malaysia phải hứng chịu cơn giận dữ của CĐV Indonesia sau khi đánh bại đội chủ nhà tại bán kết giải Đông Nam Á.

Cụ thể, tiền đạo Amirul Ashrafiq Hanifah đăng một tấm ảnh khi vừa đặt chân đến Indonesia nhưng nhầm quốc kỳ. Một hành động mà theo cầu thủ này là tỏ ra thân thiện nhưng vô tình dẫn đến hiểu lầm và nó đã được khắc phục.

Tuy nhiên suốt trận đấu giữa U16 Thái Lan và U16 Malaysia, CĐV Indonesia liên tục chửi bới, thóa mạ Amirul và đồng đội. “Malaysia is dog”, “Amirul is dog” liên tục được hô vang như sự chào đón của chủ nhà với đội khách.

Lưu ý đáng cân nhắc cho U16 Việt Nam

Hiềm khích giữa CĐV Indonesia với cầu thủ Malaysia đã dẫn đến sự cố ở giải U19 Đông Nam Á cũng tổ chức ở xứ vạn đảo. Sau khi thắng chủ nhà trên chấm luân lưu, U19 Malaysia nhận “cơn mưa” chai lọ, ôm đầu chạy vào đường hầm.

An ninh tại các sân vận động ở Indonesia đang là bài toán khó với nhà tổ chức. Mới đây, nơi diễn ra các trận đấu bóng đá nữ ASIAD 2018 cũng bị CĐV đập phá sau một trận đấu ở giải quốc gia. Hàng trăm chiếc ghế bị tháo và ném xuống sân.

Cầu thủ U16 Việt Nam sẽ gặp áp lực không nhỏ với CĐV Indonesia.

Nhìn những sự việc bất ổn liên tục xảy ra như vậy, không biết các trận sắp tới ở ASIAD 2018 sẽ ra sao. Đáng lo nhất là U16 Việt Nam của HLV Vũ Hồng Việt sẽ gặp U16 Indonesia lúc 19h tối nay (2/8).

U16 Việt Nam nằm ở bảng A với chủ nhà Indonesia, Myanmar, Philippines, Timor-Leste và Cambodia. Hai đội đang chia sẻ ngôi đầu bảng cùng 6 điểm chính là đoàn quân của ông Vũ Hồng Việt và Indonesia.

Chia sẻ với Zing.vn, HLV của CLB Hà Nội cũng không biết vì sao CĐV Indonesia lại chửi nhiều như vậy. Ông lo nhất cho số ít CĐV Việt Nam đến sân cổ vũ cho U16 Việt Nam và hy vọng không có chuyện gì xảy ra.

Ở hai trận ra quân, thầy trò ông Việt đã có hai chiến thắng trước Campuchia (1-0) và trước Timor-Leste (4-0). Indonesia cũng thắng 8-0 trước Philippines và 2-1 trước Myanmar. Và lượt trận thứ ba đúng là trận chung kết của bảng.

Đội nhì bảng A nhiều khả năng sẽ đụng phải ứng cử viên nhất bảng B là Thái Lan. Chắc chắn là với việc được chơi trên sân nhà, U16 Indonesia không muốn phải dừng chân quá sớm ở bán kết như ở giải U19.

Chỉ một nhầm lẫn nhỏ là cái cớ cho CĐV Indoneisa chửi rủa.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vào cuộc

Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa qua cũng ra một thông cáo báo chí liên quan. Cụ thể, AFF nhìn nhận một cách nghiêm trọng vấn đề đã xảy ra ở trận U16 Malaysia thua 1-2 U16 Thái Lan tại sân Joko Samudro.

AFF viết: “Chúng tôi đang trong quá trình thu thập bằng chứng trước khi đưa ra các quyết định dựa vào hướng dẫn của AFC. Trước đó, AFF đã làm việc với PSSI (Liên đoàn bóng đá Indonesia) trong một nỗ lực tăng cường an ninh sau VCK U19 ĐNÁ”.

Vụ việc đã được báo cáo cho FAM và ngay lập tức FAM đã làm văn bản kháng nghị lên Liên đoàn bóng đá châu Á. Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam cho rằng: “Hành động của CĐV Indonesia đã vượt quá sự nhiệt tình”.

CĐV Indonesia treo ngược cờ Malaysia để đáp trả đối thủ.

Ông cũng nói thẳng: “Việc gửi thư kháng nghị lên AFC là hành động nhanh chóng và cần thiết để đôi bên liên quan có những hành động kịp thời nhằm tránh để sự việc vừa qua tái diễn, đặc biệt là ở trận tới gặp Brunei vào thứ sáu”.

Nói đi đôi với làm, FAM đã cử một viên sĩ quan cấp cao qua Indonesia để đánh giá tình hình an ninh của đội U16 và sắp tới là U23 Malaysia. Ông Mohd Dali Wahid sẽ làm việc với đại diện AFF và đơn vị tổ chức địa phương.

Tổng thư ký FAM nhấn mạnh: “Nếu nhận thấy các bên liên quan xem xét vấn đề này ở mức độ đơn giản thì FAM sẽ không ngần ngại thực hiện những biện pháp cứng rắn và quyết liệt hơn để bảo vệ cầu thủ của mình”.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia sẽ quyết định ngôi nhất bảng A.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lo-ngai-an-toan-cua-u16-viet-nam-truoc-tran-gap-chu-nha-indonesia-post865490.html