Lò mổ heo chui 7 lần bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý

Sau mỗi lần bị bắt và xử phạt vì mổ heo lậu, chủ cơ sở nộp phạt rồi thay đổi địa điểm tiếp tục hoạt động.

Ngày 2/11, Đội kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, xử lý lò mổ trái phép, tiêu hủy hơn 1 tấn thịt heo không đảm bảo vệ sinh.

Theo xác minh ban đầu, vào 1h sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội kiểm tra thú y, kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất tổ chức kiểm tra đột xuất tại cơ sở giết mổ của ông Trần Thanh Hoàng (xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất). Tại đây, lực lượng phát hiện 5 người đang xẻ thịt 11 con heo (mỗi con trên 100 kg).

Thịt heo được bỏ vương vãi khắp nơi trong lò mổ. Ảnh: N.An.

Thịt heo được bỏ vương vãi khắp nơi trong lò mổ. Ảnh: N.An.

Thịt heo, nội tạng được để vương vãi trên sàn lò mổ dơ bẩn. Làm việc với lực lượng chức năng, ông Hoàng không xuất trình được giấy phép kinh doanh giết mổ.

Đội kiểm tra thú y, kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất lập biên bản xử phạt hành chính chủ cơ sở và tịch thu toàn bộ thịt heo mang đi tiêu hủy.

Từ giữa năm 2017 đến nay, ông Trần Thanh Hoàng bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt 7 lần về hành vi giết mổ heo lậu. Sau mỗi lần bị xử phạt, ông Hoàng thay đổi địa điểm và tổ chức giết mổ chui để bán thịt ra thị trường.

Vị trí lực lượng chức năng kiểm tra lò mổ heo lậu. Ảnh: Google Maps.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lo-mo-heo-chui-7-lan-bi-luc-luong-chuc-nang-kiem-tra-xu-ly-post889201.html