Lò mổ gia súc trái phép ở TP Bắc Giang: Sau kiểm tra vẫn tái phạm

Lò giết mổ lợn trái phép của ông Nguyễn Văn Hữu tại số nhà 14, ngách 1, ngõ 479, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (Bắc Giang) gây ô nhiễm môi trường đã được Báo Bắc Giang phản ánh; chính quyền địa phương, ngành chức năng nhiều lần nhắc nhở, xử phạt nhưng đến nay vẫn tồn tại.

Người nhà ông Hữu lùa lợn về khu giết mổ.

Người nhà ông Hữu lùa lợn về khu giết mổ.

Ngày 8/4 vừa qua, Báo Bắc Giang tiếp tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do lò mổ lợn trái phép của ông Nguyễn Văn Hữu gây ra. Tuy nhiên, sáng 12/4, phóng viên Báo Bắc Giang đến nhà ông Hữu nhận thấy trong chuồng nhốt 4 con lợn chờ giết mổ. Ông Hữu thừa nhận lò mổ vẫn hoạt động bình thường. “Ngày nào gia đình tôi cũng thịt từ 3-4 con lợn, mỗi con thu lợi từ 150 đến 200 nghìn đồng. Biết là sai luật nhưng do không có nghề khác nên tôi vẫn phải hành nghề”, ông Hữu nói.

Ông Hữu chia sẻ thêm, gia đình đã xây dựng hầm biogas gom phân và nước thải; dùng dụng cụ kích điện trước khi giết lợn nhằm giảm tiếng ồn và ô nhiễm… Bản thân ông cũng muốn xây dựng một cơ sở giết mổ bảo đảm tiêu chuẩn nhưng chưa đủ vốn.

Trao đổi với bà Lê Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, bà Thảo cho biết, đã cùng cán bộ thú y và môi trường của phường xuống kiểm tra cơ sở giết mổ này.

Ông Hữu bên chuồng nhốt lợn chờ giết thịt.

Các thành viên đoàn công tác đã nhắc nhở ông Hữu chấp hành các quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu cán bộ theo dõi, nếu tái phạm sẽ xử phạt.

Bà Thảo cũng thừa nhận, việc giết mổ lợn của hộ ông Hữu trong khu dân cư là trái luật. Tuy nhiên do TP chưa bố trí được nơi giết mổ tập trung nên vẫn còn tình trạng trên. “Địa phương cũng chỉ biết kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt chứ rất khó cấm vì đây là kế mưu sinh của họ”, bà Thảo nói. Vị lãnh đạo này cho rằng UBND TP Bắc Giang cần sớm có quy hoạch nơi chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung để các hộ có điều kiện chăn nuôi và hành nghề, bảo đảm cuộc sống.

Lò mổ của ông Hữu tồn tại là phạm luật, gây bức xúc, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân đã diễn ra khoảng một năm qua. Sau khi chính quyền địa phương kiểm tra, nhắc nhở, chủ lò mổ vẫn cho hoạt động là coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận.

Tin, ảnh: PV

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/nhip-cau-ban-doc/356901/lo-mo-gia-suc-trai-phep-o-tp-bac-giang-sau-kiem-tra-van-tai-pham.html