Lò MMA đáng sợ nhất Philippines thua nặng nề trên sân nhà

Có 5 võ sĩ thi đấu ở sự kiện Dawn of Heroes của ONE Championship diễn ra tại Manila (Philippines) hôm 2/8, nhưng chỉ một thành viên của lò Lakay giành được chiến thắng.

Thất bại tiếc nuối nhất được cho rằng thuộc về Eduard Folayang, cựu huy chương vàng SEA Games. Trong trận bán kết World Grand Prix hạng nhẹ gặp Eddie Alvarez, võ sĩ người Philippines thi đấu áp đảo và khiến cựu ngôi sao UFC té ngã trong hiệp một.

Thất bại tiếc nuối nhất được cho rằng thuộc về Eduard Folayang, cựu huy chương vàng SEA Games. Trong trận bán kết World Grand Prix hạng nhẹ gặp Eddie Alvarez, võ sĩ người Philippines thi đấu áp đảo và khiến cựu ngôi sao UFC té ngã trong hiệp một.

Sau đó, Folayang tung ra cơn mưa đòn vào đối thủ người Mỹ. Lúc này, trận đấu tưởng chừng đã khép lại. Tuy nhiên, Alvarez lại cho thấy kinh nghiệm địa chiến dày dặn. Anh bình tĩnh chịu đòn, sau đó bất thình lình đảo ngược tình thế bằng đòn khóa cổ khiến võ sĩ chủ nhà phải đập tay xin thua.

Chiến thắng của Alvarez được báo chí châu Á ca ngợi hết lời. Tờ SCMP gọi đây là "cuộc ngược dòng ngoạn mục nhất" từ đầu năm của ONE Championship. Ở trận đấu này, võ sĩ người Mỹ thượng đài trong bối cảnh mắt cá chân còn bị đau, dù vậy ý chí và kinh nghiệm được phát huy đúng lúc đã giúp anh giành chiến thắng.

Trước đó, cựu vô địch hạng ruồi Geje Eustaquio cũng thua sốc trước Yuya Wakamatsu người Nhật Bản. Eustaquio bị đối thủ knock-out sau khi dính đòn đấm trúng mặt ngay trong hiệp một.

Pha ra đòn của võ sĩ người Nhật Bản giúp anh chiến thắng rất đẹp. Đó là tình huống đòn liên hoàn với cú đấm "giả" để đánh lừa võ sĩ nước nhà và tiếp theo là pha móc phải rất mạnh và chính xác trúng mặt Eustaquio.

Cơn ác mộng của đội Lakay, một trong những lò MMA đáng sợ nhất châu Á, chưa dừng lại. Trong trận đấu gặp võ sĩ Hàn Quốc Dae Sung Park (quần đen) ở hạng nhẹ, võ sĩ Honorio Banario để thua bằng điểm đồng thuận.

Đây là trận đấu Dae Sung Park có nhiều pha ra đòn chính xác và áp đảo đối thủ. Võ sĩ người Hàn Quốc đang có phong độ cao gần đây. Mới nửa tháng trước, Dae Sung Park đã có chiến thắng TKO ở sự kiện của ONE Championship diễn ra trên đất Malaysia.

Trước đó, ở trận đấu thuộc hạng lông, võ sĩ Edward Kelly (quần đỏ) của lò Lakay thua Xie Bin (Trung Quốc) trong hiệp 2. Edward Kelly phải rời sàn đấu vì dính chấn thương.

Ở trận này, Kelly nhập cuộc tốt và tạo ra thế trận sòng phẳng với đối thủ. Dù vậy, những pha ra đòn của anh lại thiếu độ hiểm hóc cần thiết.

Lò Lakay chỉ gỡ gạc lại hình ảnh sau khi Danny Kingad (phải) hạ Reece Mclaren bằng điểm đồng thuật trong trận bán kết World Grand Prix hạng ruồi. Đối thủ của anh ở chung kết là huyền thoại MMA Demetrious Johnson, cựu võ sĩ số một của UFC.

Nguyên Trí
Ảnh: ONE Championship

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lo-mma-dang-so-nhat-philippines-thua-nang-ne-tren-san-nha-post974421.html