Lộ lý do Ronaldo chặn một trang web vì đánh giá thấp mình

Siêu sao Cristiano Ronaldo đã chặn tài khoản Instagram của Transfermarkt sau khi trang web chuyên về định giá cầu thủ này đánh giá anh quá thấp.

Transfermarkt sử dụng hơn 80 người và có hơn 1.000 tình nguyện viên làm việc để đánh giá thông tin và nghiên cứu trước khi đưa ra con số mà họ cảm thấy phù hợp với giá trị của các cầu thủ.

Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2020, Ronaldo không hài lòng với "Đội hình đắt giá nhất của Jorge Mendes" mà Transfermarkt đưa ra. Đây là đội hình gồm các cầu thủ được đại diện bởi Mendes, trong đó cầu thủ người Bồ Đào Nha được định giá 75 triệu euro (62 triệu bảng).

Giải thích về việc này, điều phối viên của Transfermarkt, Christian Schwarz, nói với The Athletic: "Anh ấy đã gửi một tin nhắn đến trang mạng xã hội của chúng tôi. Chúng tôi trả lời, giải thích lý do tại sao và nói với anh ta rằng 'Trong số những người ở cùng độ tuổi của anh, cho đến nay anh vẫn là số một'.

"Sự chênh lệch giữa Ronaldo và cầu thủ cùng tuổi xếp sau lên tới 30-50 triệu euro. Sau đó anh ấy gửi một số mặt cười, rồi chặn luôn chúng tôi", Schwarz nói thêm.

Đội hình của siêu cò Mendes mà Transfermarkt đưa ra

Đội hình của siêu cò Mendes mà Transfermarkt đưa ra

Trong đội hình mà Transfermarkt đưa ra khi đó, người đồng hương Bernardo Silva của Ronaldo được định giá cao nhất, lên tới 100 triệu euro (83 triệu bảng).

Ở thời điểm hiện tại, Transfermarkt định giá Ronaldo ở mức 31,5 triệu bảng (42 triệu euro), thấp hơn một nửa so với những gì trang này trích dẫn chỉ cách đây chưa đầy hai năm.

Tuy nhiên, Schwarz đã nói rõ rằng tuổi tác (Ronaldo bước sang tuổi 37 vào tháng Hai) đóng một vai trò lớn khi quyết định giá trị của một cầu thủ.

"Tuổi tác bây giờ là một trong những yếu tố quan trọng nhất", Schwarz nói. "Và Cristiano Ronaldo đã già, cùng với Lionel Messi, và họ sẽ bị giảm giá trị chỉ vì tuổi tác".

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lo-ly-do-ronaldo-chan-mot-trang-web-vi-danh-gia-thap-minh-a541557.html